Chủ nhân lô thực phẩm chức năng phát hiện ở Bình Chánh là ai?

(NLĐO) - Các cơ quan chức năng đã lần ra manh mối số thực phẩm chức năng được đổ bỏ ở bãi đất trống tại huyện Bình Chánh, TP HCM

Ngày 9-6, Công an TP HCM đang điều tra vụ việc phát hiện số lượng lớn thực phẩm chức năng ở bãi đất trống tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Các cơ quan chức năng đã làm việc với ông T.V.C. (ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh). Ông C. khai ngày 30-5 có một người thuê chở số hàng giao cho T.M.L (SN 1993) với giá 6,9 triệu đồng. 

Sau khi tiếp nhận khoảng 10 thùng hàng từ ông T.V.C., người tên T.M.L. kiểm tra và phát hiện bên trong là thực phẩm chức năng, thấy hàng hóa vẫn còn nguyên bao bì nên mang về cất giữ. Riêng phần hàng hóa bị đốt cháy tại hiện trường nghi do T.M.L. đã tiêu hủy một phần trước đó.

Chủ nhân lô thực phẩm chức năng phát hiện ở Bình Chánh là ai?- Ảnh 1.

Số thực phẩm chức năng được phát hiện ở huyện Bình Chánh, TP HCM

T.M.L. thì khai được ông N.P.S (SN 1989, ngụ quận 12) thuê đem đi tiêu hủy với giá 7 triệu đồng. 

Ông S. là giám đốc một công ty ở quận 12, chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng.

Theo lời ông này, công ty của ông ta mua các loại thực phẩm chức năng từ nhiều đơn vị trong nước, sau đó đóng gói lại để bán trên các nền tảng thương mại điện tử. 

Gần đây, sau khi xem thời sự thấy cơ quan chức năng kiểm tra và thu giữ một số lô thực phẩm chức năng có dấu hiệu vi phạm, ông S. nghi ngờ lô hàng của mình có thể nằm trong danh sách đó nên nảy sinh ý định tiêu hủy. 

Không thông qua đơn vị xử lý chất thải đúng quy định, ông S liên hệ nhờ T.M.L. tiêu hủy bằng cách đốt bỏ toàn bộ khoảng 200 sản phẩm với giá 7 triệu đồng.

Các sản phẩm được phát hiện tại hiện trường mang nhiều nhãn hiệu khác nhau như Silymarin, Pharvita plus, Jollivit, Maxglu 1500, Arginin, Homramin Ginseng… Đây đều là những thực phẩm chức năng bổ trợ sức khỏe, quảng cáo dùng cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có bệnh lý nền.

Được biết, số thực phẩm chức năng này có ghi thông tin nơi sản xuất là Hà Nội, Thanh Hoá. Những sản phẩm này còn hạn sử dụng hơn 2 năm. Một số sản phẩm còn nguyên hộp, thùng carton và nhiều sản phẩm là dạng si rô.