Chủ tịch FIGC từ chức, Ý có thể mất quyền đăng cai Euro 2032

(NLĐO) - Sau khi “Azzurri” lỡ hẹn World Cup lần thứ 3 liên tiếp, nhiều biến động ở thượng tầng FIGC đã đẩy bóng đá Ý vào sự bất ổn.

Tối 2-4 (giờ Việt Nam), chưa đầy 48 giờ sau thất bại của tuyển Ý trước Bosnia & Herzegovina ở trận chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) Gabriele Gravina đã xin từ chức.

Nhiệm kỳ ngắn ngủi

Hành động này là hệ quả tất yếu của áp lực lớn từ dư luận và giới quan chức thể thao Ý khi "Azzurri" trở thành cựu vương thế giới đầu tiên vắng mặt ở 3 kỳ World Cup liên tiếp. Ông Andrea Abodi, Bộ trưởng Bộ Thể thao nước này, hiện vẫn tiếp tục gia tăng sức ép bằng cách kêu gọi "thay đổi toàn bộ ban lãnh đạo FIGC".

Chủ tịch FIGC từ chức, Ý có thể mất quyền đăng cai Euro 2032 - Ảnh 1.

Việc tuyển Ý lỡ hẹn World Cup 2026 đã phơi bày nhiều bất ổn mang tính hệ thống (Ảnh: The Guardian)

Không lâu sau đó, trưởng đoàn đội tuyển quốc gia Ý Gianluigi Buffon cũng đã tuyên bố từ chức. Theo truyền thông đất nước Nam Âu này, nhân vật tiếp theo phải rời vị trí nhiều khả năng là HLV Gennaro Gattuso, nhà cầm quân chỉ có 10 tháng dẫn dắt "Azzurri". Dường như, nhiệm kỳ ngắn ngủi này đã kết thúc một cách "đáng xấu hổ".

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ Ý lo lắng hơn cả không nằm ở những biến động liên tiếp tại FIGC. Chia sẻ với tờ Gazzetta dello Sport, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Aleksander Ceferin cho biết Ý có thể mất quyền đồng đăng cai Euro 2032 cùng Thổ Nhĩ Kỳ nếu cơ sở hạ tầng tại quốc gia Nam Âu không được cải thiện.

"Euro 2032 đã được lên kế hoạch và chắc chắn sẽ diễn ra. Tôi chỉ hy vọng rằng cơ sở hạ tầng (ở Ý) sẽ sẵn sàng. Nếu không, giải đấu sẽ không được tổ chức ở Ý. Các chính trị gia nước này nên tự hỏi tại sao cơ sở hạ tầng bóng đá lại thuộc hàng tệ nhất châu Âu" - ông Ceferin phát biểu.

Chủ tịch FIGC từ chức, Ý có thể mất quyền đăng cai Euro 2032 - Ảnh 2.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ý Gabriele Gravina tuyên bố từ chức sau thất bại của đội nhà (Ảnh: FIGC)

Tổn thất khoảng 30 triệu euro

Vào tháng 10 tới, Ý phải công bố danh sách 5 sân vận động sẽ đăng cai Euro 2032. Dù vậy, hiện chỉ có sân Allianz của Juventus đáp ứng đủ yêu cầu của UEFA. Trong khi đó, sân vận động Artemio Franchi của Fiorentina đang được cải tạo, còn sân San Siro ở Milan, sân Diego Armando Maradona của Napoli và một sân vận động mới ở Rome đã có kế hoạch nâng cấp hoặc xây dựng nhưng chưa được tiến hành.

Chủ tịch FIGC từ chức, Ý có thể mất quyền đăng cai Euro 2032 - Ảnh 3.

Kế hoạch nâng cấp sân vận động San Siro vẫn chưa được tiến hành (Ảnh: The Guardian)

Hai tháng trước, FIGC đưa ra bản dự thảo ngân sách cho năm 2026, dự đoán thâm hụt khoảng 6,6 triệu euro. Ông Gravina lúc đó kỳ vọng rất nhiều vào thành tích của "Azzurri" tại World Cup nhằm cứu vãn tình hình tài chính khó khăn hiện tại. Tuy nhiên, sau thất bại ở trận play-off trước Bosnia & Herzegovina, FIGC sẽ tổn thất khoảng 30 triệu euro vì vi phạm các hợp đồng tài trợ, thương mại và đánh mất tiền thưởng của FIFA.

Những thất bại liên tiếp của đội tuyển quốc gia và tình trạng cơ sở hạ tầng xuống cấp chỉ là hai mặt của cùng một vấn đề. Đó là sự thiếu hụt tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển đồng bộ. Khi nền tảng không vững chắc, mọi thành công ngắn hạn như chức vô địch Euro 2020 đều trở nên mong manh.