Chủ tịch nước: Quảng Ninh cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi vận hành bộ máy mới

(NLĐO) - Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Quảng Ninh cần kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho cấp xã, phường khi vận hành bộ máy mới

Chiều 29-7, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch nước: Quảng Ninh cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi vận hành bộ máy mới- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ninh có 54 đơn vị hành chính cấp xã (có 30 phường, 22 xã và hai đặc khu), 1.452 thôn, bản, khu phố với dân số trên 1,4 triệu người. Đảng bộ tỉnh có 59 (Đảng bộ trực thuộc với hơn 103.500 đảng viên.

Công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai quyết liệt, đúng chủ trương, lộ trình và tiến độ đề ra. Hoạt động của các cơ quan, đơn vị được duy trì ổn định, thông suốt; việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, quy trình, góp phần ổn định tư tưởng và tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ.

Cùng với đó, Quảng Ninh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 11,03 %, cao hơn bình quân cả nước; cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt trên 93%, toàn tỉnh đạt 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Về việc chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng có nhiều đổi mới, sáng tạo; các cấp ủy khóa mới được chỉ định bảo đảm yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng cơ cấu theo chỉ đạo của Trung ương và cấp trên. Đề án công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra một số tiêu chí cao hơn định hướng của Trung ương, trong đó phấn đấu tỉ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và tiếp tục có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy với tỉ lệ 10%; phấn đấu tỉ lệ cán bộ có trình độ khoa học công nghệ 10%.

Quá trình triển khai các nhiệm vụ, tỉnh Quảng Ninh cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị Trung ương, Quốc hội, Chính phủ sửa đổi bổ sung một số kết luận, quy định, hướng dẫn; sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất…

Rút ra những bài học, báo cáo chia sẻ kinh nghiệm với cả nước

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận và biểu dương tỉnh Quảng Ninh đã thể hiện tinh thần tiên phong, quyết liệt, có tầm nhìn chiến lược trong tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sau một tháng triển khai, mô hình này bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực, cả về tổ chức bộ máy, hiệu quả quản lý và sự hài lòng của người dân.

Chủ tịch nước đề nghị trên cơ sở những kết quả trong vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp từ 1-7 đến nay, tỉnh Quảng Ninh cần có tổng hợp, đánh giá cụ thể để từ đó rút ra những bài học cho tỉnh và báo cáo chia sẻ kinh nghiệm với cả nước; đồng thời nêu rõ các khó khăn, vướng mắc để có những kiến nghị, đề xuất nhằm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả; trong đó, bám sát mục tiêu quan trọng nhất trong sắp xếp bộ máy là tinh gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân hơn.

Đối với đại hội Đảng các cấp sắp tới, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu xây dựng văn kiện mang tầm chiến lược; xác định rõ các khâu đột phá, lĩnh vực mũi nhọn, bám sát các định hướng lớn tại bốn nghị quyết của Đảng vừa ban hành. Cùng với đó, công tác nhân sự cần chuẩn bị kỹ lưỡng, tiếp tục tinh gọn, lựa chọn cán bộ có tư duy đổi mới, sáng tạo vì nhân dân.

Chủ tịch nước: Quảng Ninh cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi vận hành bộ máy mới- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Quảng Ninh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra; tiếp tục thực hiện ba khâu đột phá chiến lược gồm: Thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng; thực hiện hiệu quả các nghị quyết "bộ tứ trụ cột" gắn với cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Nhấn mạnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra nhiều yêu cầu mới, vừa tạo cơ hội tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, vừa là thách thức trong điều hành trực tiếp từ tỉnh đến xã, đặc biệt trong quản trị, phân cấp và cung cấp dịch vụ cho người dân, Chủ tịch nước đề nghị Quảng Ninh tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm chắc sâu sát với cơ sở, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho cấp xã, phường khi vận hành bộ máy mới. Tiếp tục chỉ đạo, rà soát nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm dịch vụ hành chính công các xã, phường; bảo đảm hiệu quả, chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội; tiếp tục chăm lo bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất tinh thần đội ngũ cán bộ, người dân.

Tỉnh Quảng Ninh cũng cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có đủ trình độ, kỹ năng và phẩm chất để thực hiện tốt vai trò là cấp trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc cho người dân; tiếp tục lắng nghe, đánh giá phản hồi của người dân về hiệu quả mô hình để có điều chỉnh phù hợp.

Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, Quảng Ninh sẽ tiếp tục là điểm sáng trong thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương, trở thành địa phương kiểu mẫu trong xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phát triển bền vững.

Chủ tịch nước: Quảng Ninh cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi vận hành bộ máy mới- Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường trò chuyện với doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Cũng trong chiều 29-7, Chủ tịch nước Lương Cường đã thăm và kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND tỉnh.