Chưa bao giờ start-up dễ vay vốn như bây giờ
(NLĐO) – Lần đầu tiên sau nhiều năm, dòng vốn từ các ngân hàng và nhà đầu tư trong nước sẵn sàng chảy mạnh vào các start-up.
Đây là nhận định của ông Nguyễn Hoàng, Co-founder kiêm CEO Buymed - một doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) trong lĩnh vực thương mại điện tử, chia sẻ tại hội nghị Banking Innovation For Startups do Ngân hàng Phương Đông (OCB) và Quỹ đầu tư Genesia Ventures, tổ chức chiều 18-7.
Theo ông Nguyễn Hoàng, trong khoảng 10 năm qua, chưa khi nào ông quan sát thấy dòng vốn đầu tư từ các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư trong nước lại chảy mạnh vào start-up như hiện tại. Nhiều ngân hàng cởi mở và sẵn sàng dành nguồn vốn vay cho start-up. Đây là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp huy động nguồn vốn từ ngân hàng với chi phí thấp hơn nhiều so với gọi vốn từ các quỹ đầu tư quốc tế.
"Hiện tại, công ty đang có nhu cầu vốn khoảng 400-500 tỉ đồng và nếu tiếp cận được dòng vốn tín dụng với chi phí thấp sẽ tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh" – ông Hoàng nói.

Ông Nguyễn Hoàng (thứ 2 từ trái sang) tại hội nghị
Tại hội nghị, các chuyên gia đã chia sẻ về cơ chế, tư duy đổi mới của ngân hàng khi hỗ trợ vốn cho start-up, cơ hội tận dụng nguồn lực tài chính từ ngân hàng dành riêng cho phân khúc này.
Vì sao ngân hàng mạnh dạn cho vay khởi nghiệp?
Ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc OCB, cho biết ngân hàng đang chú trọng đến doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), đặc biệt là nhóm start-up bởi tiềm năng phát triển lớn. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, ngân hàng sẽ phải đưa ra những chính sách tín dụng rất đặc thù.
"Chúng tôi sẽ nhìn vào mô hình, phương án kinh doanh, kinh nghiệm và cách người sáng lập quản trị, cộng thêm việc đánh giá sự ổn định của dòng tiền... OCB đồng hành lâu dài với quan điểm start-up có thể nhỏ hôm nay, nhưng có thể là một kỳ lân tương lai và điều này đòi hỏi một cam kết lâu dài giữa các bên" – ông Hải nói.
Những năm gần đây, OCB đã hợp tác cùng các Quỹ đầu tư do AOZ góp vốn tại Việt Nam - tiêu biểu là Genesia Ventures để triển khai các giải pháp tài chính toàn diện riêng cho phân khúc này. Điển hình là sản phẩm cho vay vốn lưu động không tài sản bảo đảm, tài trợ vốn chủ yếu dựa vào dòng tiền và tài sản hình thành trong tương lai.
Ông Yoshizawa Toshiki - đại diện AOZ, Thành viên HĐQT OCB, nhấn mạnh đến vai trò của các ngân hàng trong việc tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn xanh, thúc đẩy các hình thức cho vay dựa trên dòng tiền, kế hoạch kinh doanh. Aozora và OCB sẽ tiếp tục đồng hành cùng hệ sinh thái khởi nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.