Chứng khoán chưa thể vượt 1.700 điểm
Theo các công ty chứng khoán, thanh khoản trong 6 phiên gần đây đều thấp hơn mức bình quân 20 phiên, cho thấy động lực bứt phá là không cao
Phiên giao dịch ngày 16-9, VN-Index đảo chiều từ tăng thành giảm trong những phút cuối phiên, đóng cửa sát 1.681 điểm, mất 4 điểm so với tham chiếu và ngắt mạch tăng 5 phiên trước đó.
Trước phiên giao dịch, không ít nhà đầu tư kỳ vọng thị trường sẽ vượt 1.700 điểm khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trong cuộc làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán London (LSE) cho hay Việt Nam đã nỗ lực đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của tổ chức đánh giá - xếp hạng thị trường chứng khoán FTSE Russell. Tuy nhiên, trạng thái hưng phấn chỉ diễn ra trong phiên sáng khi VN-Index có lúc tích lũy hơn 12 điểm, tiến gần mốc 1.700 điểm. Đà tăng suy yếu dần bởi áp lực chốt lời ở các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.
Lý giải về phiên bứt phá "hụt" này, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng thị trường vẫn đang trong trạng thái đi ngang tích lũy, chưa bùng nổ như kỳ vọng. Dù có thông tin cập nhật về nâng hạng thị trường chứng khoán nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải chờ tới ngày 7-10 theo thông báo của FTSE Russell.
"Hiện các nhà đầu tư đang theo dõi phiên họp ngày 17-9 tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về việc giảm lãi suất và mức độ giảm trong lần điều chỉnh này. Tuần này, các quỹ ETF cũng sẽ cơ cấu danh mục nên tâm lý nhà đầu tư có phần thận trọng. Vì vậy, mốc 1.700 điểm của VN-Index trong tháng 9 này đang chịu tác động bởi nhiều yếu tố" - ông Minh nói.
Theo các công ty chứng khoán, thanh khoản trong 6 phiên gần đây đều thấp hơn mức bình quân 20 phiên cho thấy động lực bứt phá là không cao. Thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thanh khoản không được cải thiện.