Cơ sở Đảng ở khu dân cư cần tăng cường đảng viên trẻ
Thanh niên là lớp người vốn có nhiều hoài bão, ước mơ, giàu nghị lực và rất khát khao với lý tưởng cao đẹp
Khác với cơ sở Đảng của các trường học, cơ quan, đoàn thể hoặc trong quân đội, cơ sở Đảng ở khu dân cư thường có rất ít đảng viên trẻ mà số đông là cán bộ nghỉ hưu, trong đó có cả các đảng viên thuộc diện được miễn tham gia sinh hoạt định kỳ hằng tháng do tuổi cao sức yếu, bệnh tật. Số đảng viên trẻ không chỉ ít mà hầu như còn đang công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị, có cả công ty liên doanh với nước ngoài do chưa có tổ chức Đảng nên được giới thiệu, chuyển về sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư.
Trong khi đó, nhiều địa phương vẫn có khá đông thanh niên. Do không làm tốt công tác phát triển Đảng nên địa phương không vận động được nhiều quần chúng là thanh niên tích cực tự nguyện phấn đấu vào Đảng để tạo dựng đội ngũ kế thừa.

Nữ đảng viên 24 tuổi Đỗ Phương Trang (bìa phải - ngụ quận 5, TP HCM) cùng mẹ trong ngày chia tay gia đình để nhập ngũ trong đợt tuyển quân năm 2025.Ảnh: VĨNH LÊ
Đối với các đảng viên trẻ đang làm việc cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…, việc phải vừa bảo đảm thời gian sinh hoạt đầy đủ với cơ sở Đảng ở khu dân cư để làm tròn nhiệm vụ đảng viên vừa bảo đảm được kỷ luật, thời gian lao động rất chặt chẽ của cơ quan, đơn vị nơi họ công tác, là bài toán chưa có lời giải. Thực tế đó đặt ra cho cấp ủy, chi bộ ở khu dân cư nhiều trăn trở.
Đối với cơ sở Đảng ở khu dân cư, cơ sở nào càng ít sự tham gia của lực lượng đảng viên trẻ thì "ngọn lửa nhiệt huyết", tinh thần sôi động, xốc vác trong các phong trào… thường sẽ kém đi. Tinh thần đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tham nhũng hay "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cũng thường gặp khó khăn, do phần lớn đảng viên lớn tuổi hay thủ phận, ngại đụng chạm. Chưa kể, khi vắng sự tham gia của lực lượng đảng viên trẻ, việc đào tạo đội ngũ kế thừa hay cảm hóa các quần chúng trẻ tích cực để giới thiệu vào Đảng cũng gặp nhiều khó khăn.
Ở những địa phương mà hoạt động chính quyền gắn bó mật thiết với công tác Đảng thì có nhiều thuận lợi trong việc huy động đảng viên trẻ và lực lượng thanh niên tham gia các phong trào. Trong công tác tuyển quân chẳng hạn, nhiều địa phương không chỉ làm tốt việc huy động thanh niên trong độ tuổi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự mà còn huy động được cả lực lượng đảng viên trẻ, kể cả nữ, cùng tham gia.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên là lớp người vốn có nhiều hoài bão, ước mơ, giàu nghị lực và rất khát khao với lý tưởng cao đẹp; họ rất nhạy cảm với những cái mới, cái đẹp và sự tiến bộ. Do vậy, nếu được giáo dục tốt, phù hợp với tâm lý và tính cách, thanh niên sẽ có lý tưởng sống cao đẹp, phát huy tài năng, tính sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.