Bảo vệ lao động cưỡng bức

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa kêu gọi hơn 300 đại biểu thanh thiếu niên đến từ 52 quốc gia trong khối Thịnh vượng chung ủng hộ các vấn đề nô lệ hiện đại, lao động cưỡng bức, lao động trẻ em.


Lời kêu gọi diễn ra trong hội nghị thanh thiếu niên khối Thịnh vượng chung (CYC) vừa được tổ chức tại Malaysia.

Bảo vệ lao động cưỡng bức - Ảnh 1.

Lao động tự do tại TP HCM Ảnh: Nguyễn Quang (Báo Dân Trí)

Theo nghiên cứu mới nhất của ILO, ước tính có 40 triệu người là nạn nhân của hình thức nô lệ hiện đại, 25 triệu người nằm trong nhóm lao động cưỡng bức và 15 triệu người trong nhóm bị cưỡng ép hôn nhân trên toàn cầu. Có 152 triệu trẻ em từ 5 đến 17 tuổi là đối tượng của lao động trẻ em, 71 triệu thanh thiếu niên thất nghiệp và 156 triệu công nhân trẻ sống trong nghèo đói trên toàn thế giới. CYC là tiếng nói chính thức được công nhận của hơn 1,2 tỉ thanh thiếu niên trong khối Thịnh vượng chung.