Cần luật hóa nội dung của Hiến pháp về gia đình

Hội thảo quốc tế về “Công tác xã hội (CTXH) với gia đình và trẻ em” do Trường ĐH Lao động Xã hội (cơ sở II) phối hợp cùng các đơn vị tổ chức ngày 16-8.

Hội thảo đã đặt ra nhiều vấn đề về thực trạng CTXH và vấn đề an sinh xã hội trong hệ thống luật pháp Việt Nam. Theo đó, những năm qua, chính sách an sinh xã hội được bổ sung hoàn thiện trên các lĩnh vực lao động, việc làm, BHXH, BHYT, người có côngbảo trợ xã hội; mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng mức hỗ trợ và thực hiện đồng bộ nhiều chính sách đối với người có công, giảm nghèo, trợ giúp xã hội, hỗ trợ nhà ở, tạo việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất...

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp phát biểu tại hội thảo
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp phát biểu tại hội thảo

Tuy vậy, vấn đề gia đình và trẻ em vẫn còn nhiều bất cập, chưa bền vững. Hiện cả nước có 408 cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập song có đến 81,5% nhân viên tại các cơ sở bảo trợ chưa qua đào tạo. Theo các đại biểu, cần thay đổi nhận thức về nghề CTXH; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với CTXH. Bên cạnh đó cần luật hóa 4 nội dung của Hiến pháp về gia đình (no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc); bổ sung các văn bản quy định hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em; tổ chức đào tạo nghề CTXH theo nhu cầu và đánh giá, công nhận kỹ năng nghề cho người hành nghề CTXH.