Công nhân có nguy cơ mất quyền lợi

Tranh chấp tiền gia công giữa hai công ty đã đẩy hơn 200 công nhân Công ty TNHH Thiên Hộ vào cảnh khốn đốn

Sáng 23-9, hàng chục công nhân (CN) Công ty TNHH Thiên Hộ (quận Thủ Đức - TPHCM) tiếp tục đến công ty yêu cầu chi trả dứt điểm tiền lương tháng 8-2009. Trước đó, tối  22-9, hơn 200 CN cũng đã bao vây công ty đòi tiền lương và trợ cấp sau khi nghe tin doanh nghiệp sẽ ngừng hoạt động. Để xoa dịu tình hình, ông Lâm Chu Chính, giám đốc công ty, đã phải cầm cố chiếc xe hơi 4 chỗ lấy tiền trả lương CN.

img
Máy móc của Công ty TNHH Thiên Hộ trùm mền chờ thanh lý trong khi đang xảy ra tranh chấp

Bị đối tác xù tiền công


Làm việc với các cơ quan chức năng quận Thủ Đức sáng 23-9, ông Chính  cho biết việc nợ lương CN do lỗi từ phía đối tác, cụ thể là Công ty TNHH Elkor VN (cùng một địa chỉ với Công ty TNHH Thiên Hộ). Nhiều năm nay, đơn hàng của Công ty TNHH Thiên Hộ là do Công ty TNHH Elkor VN cung cấp. Việc thanh toán tiền gia công cho Công ty TNHH Thiên Hộ đều thông qua bà Jung Chae Kyung (quốc tịch Hàn Quốc; đại diện cho Công ty TNHH Elkor VN). Thế nhưng, mới đây, khi Công ty TNHH Thiên Hộ hoàn tất đơn hàng tháng 8-2009, phía Công ty TNHH Elkor VN vẫn chưa thanh toán tiền gia công. Bà  Jung Chae Kyung cũng biệt tăm. Hiện Công ty TNHH Elkor VN còn nợ Công ty TNHH Thiên Hộ hơn 1 tỉ đồng.


Việc Công ty TNHH Thiên Hộ nợ lương khiến hơn 200 CN lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Do không có tiền thanh toán nhà trọ, nhiều CN đã bị chủ nhà cắt hợp đồng. Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều CN cho biết từ đầu tháng 9-2009 đến nay, họ đã nhiều lần yêu cầu ông Chính trả dứt điểm tiền lương tháng 8-2009; lương chờ việc tháng 9-2009 và trợ cấp trong trường hợp công ty đóng cửa. Thế nhưng, ông Chính cứ khất lần. Hiện công ty vẫn còn nợ CN 280 triệu đồng lương tháng 8-2009, chưa kể lương chờ việc tháng 9-2009.


Bán máy móc để trả nợ lương công nhân?


Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Chính khẳng định sẽ bán toàn bộ máy móc (ước tính trên 400 triệu đồng) để trả dứt tiền nợ lương tháng 8-2009 cho CN. Riêng tiền lương chờ việc tháng 9-2009, công ty sẽ trả vào ngày 12-10. Trước mắt, công ty sẽ tạm ngưng hoạt động một tháng để xúc tiến thủ tục khởi kiện Công ty TNHH Elkor VN ra tòa.


Dù ông Chính khẳng định sẽ bán máy móc, khởi kiện đối tác để lấy tiền trả lương, trợ cấp thôi việc, song tập thể CN vẫn nửa tin nửa ngờ bởi tối 22-9, khi ông Chính tuyên bố bán máy móc để trả nợ CN, phía Công ty TNHH Elkor VN đã phản ứng vì cho rằng họ cũng sở hữu một phần máy móc của Công ty TNHH Thiên Hộ (!?). Sáng 23-9, khi làm việc với ông Chính, phía Công ty TNHH Elkor VN đã phủ nhận khoản nợ do Công ty TNHH Thiên Hộ đưa ra. Bên cạnh đó, khi trao đổi với đại diện các cơ quan chức năng quận Thủ Đức, ông Chính cho biết tình hình nội bộ của Công ty TNHH Elkor VN “có vấn đề”. Cụ thể, vào tháng 3-2009, khi ông Jung Do Kwang, ông chủ thực sự của công ty này qua đời, đã xảy ra tranh chấp quyền thừa kế tài sản. Vấn đề đặt ra là, liệu những tranh chấp phát sinh từ mối quan hệ phức tạp giữa hai công ty, quyền lợi 200 CN Công ty TNHH Thiên Hộ có được bảo đảm?


Để bảo vệ quyền lợi CN, ngay trong sáng 23-9, các cơ quan chức năng quận Thủ Đức đã yêu cầu ban giám đốc Công ty TNHH Thiên Hộ phải thông báo cụ thể về việc xin tạm ngưng hoạt động; nói rõ thời gian trả lương, trợ cấp thôi việc cho CN để các cơ quan chức năng giám sát.

Ông Nguyễn Văn Băng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Thủ Đức-TPHCM:

Ông Lâm Chu Chính phải chịu trách nhiệm


Tranh chấp về tiền gia công là chuyện riêng giữa hai Công ty TNHH Thiên Hộ và Công ty TNHH Elkor VN. Là người chịu trách nhiệm trước pháp luật, ông Lâm Chu Chính có trách nhiệm trả lương, trợ cấp (nếu giải thể công ty) và làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội cho CN. LĐLĐ quận Thủ Đức sẽ tiếp tục giám sát tình hình để bảo vệ quyền lợi CN.