Công nhân với... cúm
Nhiều doanh nghiệp đang thực hiện các biện pháp đối phó cùng cúm A/H1N1 nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều nơi thờ ơ...
Khi chúng tôi hỏi biết gì về dịch cúm A/H1N1, một cô công nhân (CN) mặc áo đồng phục Công ty Daiwa Plastic- KCX Tân Thuận (TPHCM) lắc đầu: “Nghe mấy bạn nói nhiều về bệnh này nhưng thực hư không biết thế nào”. Dù dịch cúm A/H1N1 đang lan rộng nhưng nhiều CN hiện nay vẫn rất thờ ơ, không biết hoặc biết rất ít về căn bệnh này.

Môi trường công nghiệp rất dễ phát sinh, lây lan dịch cúm trong công nhân
Nhiều công nhân chưa biết
Chiều 14-8, đứng trước cổng KCX Tân Thuận, chúng tôi nhận thấy bên cạnh nhiều CN mang khẩu trang vẫn có người không chịu mang. Có CN vừa ra khỏi công ty đã vội tháo khẩu trang bỏ vào túi quần. CN tên N.V.T cho biết: “CĐ công ty có dán thông báo nhưng thời tiết nóng bức, đeo cả ngày trong công ty đã mệt rồi nên ra ngoài phải tháo ra cho thoáng mát. Nếu bị cúm thì chịu chứ biết đâu mà phòng”.
Mấy hôm nay, KCX Tân Thuận lại rộ lên tin nhiều công ty đã có người dương tính với cúm A/H1N1 làm CN hoang mang, lo lắng. CN Lê Thị Thảo, Công ty Nidec Copal, cho biết: “Tôi thường xuyên theo dõi báo chí nên biết đây là một loại bệnh lây lan rất nhanh và rất nguy hiểm. Hiện có gần 1.300 người trên cả nước bị nhiễm bệnh và đã có 2 người tử vong. Nidec Copal từng có tiền sử bệnh Rubella nên lần này chúng tôi rất lo lắng”. Tương tự, chị Nguyễn Thị Thành, Công ty Danu Vina- KCX Linh Trung 1, nói: “KCN Sóng Thần- Bình Dương đã có 2 người bị cúm. KCX Linh Trung 1 rất gần với khu này nên chúng tôi cũng rất lo”.
Tại nhà lưu trú Tân Thuận, nhiều CN cho hay: “Nhà lưu trú hiện vẫn chưa có thông báo hay tẩy rửa, khử trùng gì. Nếu chỉ một CN bị bệnh thôi thì tốc độ lây lan sẽ rất nhanh”. Và tại nhiều nơi, CN phản ánh: “Ngoài bảng thông báo, công ty cũng không làm gì khác”.
Doanh nghiệp trang bị khẩu trang
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Vẹn, Chủ tịch CĐ Công ty Nissei- KCX Linh Trung 1, cho biết: “Khi các khu vực lân cận có người nhiễm cúm, công ty tuyên truyền cho CN biết các triệu chứng của căn bệnh này. Ban chấp hành CĐ còn thường xuyên nhắc nhở trong các cuộc họp đầu tuần. Công ty cũng đã mua khẩu trang y tế phát cho CN”. Công ty FAPV- KCX Tân Thuận cũng đã chi hơn 1.000 USD để mua khẩu trang phát cho mỗi CN 2 cái.
Theo CN Nguyễn Thị Hồng Mi, Công ty Three Bambi- KCX Tân Thuận, mỗi buổi sáng, công ty bố trí người đo nhiệt độ cho tất cả CN. Nếu CN nào trên 380C được cho về nhà nghỉ, ai trên 370C được đo lại, nhắc nhở đeo khẩu trang. Công ty cũng để xà phòng, cồn trong nhà vệ sinh để CN rửa tay.
Lập phòng cách ly
Công ty Freetrend - KCX Linh Trung 1 đã phát hơn 2.000 tờ rơi cho CN. Ông Liêu Quang Vinh, chủ tịch CĐ công ty, cho biết: “Toàn bộ CN được thông tin, phổ biến kiến thức về các triệu chứng của cúm. CĐ vận động anh em khi có triệu chứng nóng, sốt, ho... thì đừng đến nơi làm việc mà đến cơ sở y tế gần nhất để khám chữa bệnh. Công ty đang có kế hoạch lập phòng cách ly và phòng khám công ty hiện có 1 bác sĩ, 2 y sĩ và 2 y tá thay phiên nhau trực, sẵn sàng ứng cứu khi có bệnh xảy ra”.
Ngay khi dịch cúm mới bắt đầu, Công ty Pou Yuen - quận Bình Tân đã triển khai hàng loạt hoạt động đối phó với dịch cúm. CĐ công ty phát động cuộc thi tìm hiểu về cúm A/H1N1 và nhận được hơn 500 bài dự thi. Công ty cũng thành lập tổ giám sát các chuyên viên nước ngoài khi qua VN trong vòng 7 ngày và đo nhiệt độ 2 ngày trong tuần.
|
Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch CĐ Công ty Pou Yuen: Nhiều biện pháp ứng phó
|