Đà Nẵng: Hoạt động Công đoàn phải gắn với lợi ích doanh nghiệp

Tại TP Đà Nẵng, Công đoàn (CĐ) Ngân hàng Việt Nam (NHVN) và Báo Lao Động đã phối hợp tổ chức tọa đàm "Mối quan hệ hợp tác, phối hợp hỗ trợ của lãnh đạo chuyên môn với hoạt động CĐ".

Theo các đại biểu, để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN) được phát triển và đời sống người lao động (NLĐ) được nâng cao thì tổ chức CĐ phải có những hoạt động thiết thực, hướng về mục tiêu kinh doanh của DN. Qua đó, lãnh đạo DN sẽ thấy sự cần thiết của tổ chức CĐ trong DN, từ đó hỗ trợ về thời gian lẫn kinh phí để CĐ hoạt động. Bên cạnh đó, CĐ phải là cầu nối giữa đoàn viên với lãnh đạo đơn vị; chủ động tham mưu và phối hợp phát động các phong trào thi đua, có cơ chế khen thưởng kịp thời để động viên đoàn viên và NLĐ; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

Đà Nẵng: Hoạt động Công đoàn phải gắn với lợi ích doanh nghiệp - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh hội nhập, hoạt động của CĐ cần phải đồng hành với DN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, CĐ phải tham mưu, đề xuất lãnh đạo DN thực hiện tốt chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ.