Gia tăng tai nạn lao động chết người
Sẽ không có những cái chết oan uổng, nếu người sử dụng lao động quan tâm đến công tác an toàn lao động và người lao động tuân thủ quy trình kỹ thuật, biện pháp làm việc an toàn...
Sau khi đổ rác và di chuyển xe ra khỏi khu xử lý chất thải rắn Tây Bắc TP (xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi - TPHCM), tài xế Trần Quốc Vinh đã cán chết phụ xe Nguyễn Văn Hạnh vào lúc 22 giờ 20 phút ngày 16-8. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 44 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm chết 44 người. Đáng lo ngại, chỉ riêng hai tháng 7 và 8, đã có 15 vụ TNLĐ chết người, hơn 50% tổng số vụ TNLĐ chết người trong 6 tháng đầu năm 2007 (29 vụ).
Những cái chết tức tưởi
Nhật ký của đoàn điều tra TNLĐ TP, đã ghi lại những cái chết tức tưởi. Điển hình là cái chết của anh Thạch Ruôi, công nhân (CN) Xí nghiệp Xây dựng số 3 (Công ty Cổ phần Xây dựng số 14), vào lúc 16 giờ ngày 10-7, tại công trường xây dựng tòa nhà Waseco (quận Tân Bình). Trong khi tháo dỡ cốp pha phần mái tầng 12, anh Ruôi trượt chân rơi xuống tầng 3 của nhà bên cạnh, tử vong. Kết quả điều tra cho thấy, sàn thao tác không có lan can bảo vệ, không có lưới che chống người và vật rơi. Tương tự, CN Đinh Nhật Tân (Công ty TNHH Nhựa Lữ Vi, quận Bình Tân) cũng bị TNLĐ chết do làm việc trong điều kiện thiếu an toàn. Đang vận hành máy thổi nhựa (đã bị hỏng cơ cấu an toàn tại cửa lùa, nhưng chưa được khắc phục), thấy một dây ống nước giải nhiệt bị đứt, anh Tân mở cửa buồng máy và cúi xuống để nối trong khi máy vẫn hoạt động nên bị kẹp vào giữa hai bệ máy gây tử vong. Trong trường hợp này, bản thân anh Tân cũng vi phạm quy trình biện pháp làm việc an toàn.
“Sẽ không có những cái chết oan uổng như vậy nếu người sử dụng lao động (NSDLĐ) quan tâm đến công tác an toàn lao động và người lao động tuân thủ quy trình kỹ thuật, biện pháp làm việc an toàn” - bà Dương Thị Kim Loan, chuyên viên bảo hộ lao động- LĐLĐ TPHCM, nói.
Ám ảnh điện giật
Từ đầu quý III/2007 đến nay, số vụ TNLĐ chết người do điện giật tiếp tục gia tăng: 5/10 vụ TNLĐ chết người trong tháng 7 là do bị điện giật. Một trong những nguyên nhân là do sử dụng các thiết bị tự chế, không bảo đảm an toàn. Vụ TNLĐ tại Công ty TNHH Sản xuất cơ khí Hùng Văn (huyện Bình Chánh - TPHCM) lúc 16 giờ 15 phút ngày 17-7, làm chết CN Trương Hoàng Phương là minh chứng. Khi với tay lấy chiếc kìm hàn (tự chế, không bảo đảm an toàn) để hàn ráp khung nhà tiền chế, anh Phương bị điện giật chết. Chỉ 3 ngày sau đó, vụ TNLĐ làm chết CN Hồ Minh Đức tại Nhà máy Cơ khí Anh Pha (huyện Củ Chi), cũng có nguyên nhân tương tự. Anh Đức vô tình để tay chạm vào đầu kìm hàn tự chế, bị điện giật chết.
Trong những cái chết oan uổng ấy, có nguyên nhân do sự tắc trách của NSDLĐ. Tiêu biểu như vụ TNLĐ chết người tại Công ty TNHH Silver Star (quận Bình Tân) ngày 21-7, làm chết CN Ung Thị Mỹ Dung. Trong ca làm việc sáng 21-7, chị Dung nhờ một CN tên Trường vận hành máy tháo form giày. Từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ, anh Trường liên tục báo cho chị Dung biết là mình bị điện giật khi vận hành máy. Sau giờ nghỉ trưa, chị Dung kêu anh Trường cùng chị kéo máy tháo form giày để dễ vận hành. Anh Trường đang tìm cầu dao để cắt điện thì nghe chị Dung la to. Khi mọi người cúp được cầu dao thì chị Dung đã chết. Hiện trường vụ tai nạn cho thấy sợi dây điện nguồn của máy bị tróc lớp vỏ cao su, phần dây điện phía trong gây rò điện ra máy. Ngoài ra, máy cũng không được nối đất chống điện giật.
Buông lỏng công tác tự kiểm tra
Nguyên nhân dẫn đến TNLĐ chết người không mới và TP đã có nhiều biện pháp tích cực để hạn chế, nhưng vì sao TNLĐ chết người vẫn gia tăng? Ông Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc Thường trực Sở LĐ-TB-XH TPHCM, phân tích: “Để xảy ra TNLĐ chết người, lỗi phần lớn thuộc về NSDLĐ đã buông lỏng công tác tự kiểm tra an toàn - vệ sinh lao động, bộ máy bảo hộ lao động cơ sở không có hoặc chưa hiệu quả, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ”.
Một cán bộ phòng LĐ-TB-XH một quận ven TP cho rằng TPHCM như một “đại công trường”, rất khó kiểm soát tình hình. Thực tế, nếu TNLĐ xảy ra mà NSDLĐ ém nhẹm, tự thỏa thuận với người lao động, không báo cáo thì các cơ quan chức năng cũng bó tay!
|
DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ LUẬT GIA VÕ VĂN ĐỜI, GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT LĐLĐ TPHCM: NLĐ có quyền từ chối làm việc nếu thấy không an toàn Pháp luật lao động quy định, người lao động có quyền từ chối làm việc nếu nhận thấy điều kiện làm việc không bảo đảm an toàn. Trong trường hợp phát hiện máy móc bị rò điện, làm việc trên cao nhưng không có lưới che chắn..., người lao động phải ngừng làm việc và báo với cán bộ quản lý để khắc phục. |