Giám đốc Công ty Hải Vinh lại thất hứa

Đã thanh lý gần hết máy móc, tài sản nhưng Công ty Hải Vinh vẫn chưa trả trợ cấp thôi việc cho hàng trăm công nhân

Sáng 15-5, đúng hẹn, hàng trăm công nhân (CN) Xí nghiệp I Công ty Hải Vinh (quận Thủ Đức - TPHCM) đã đến công ty nhận trợ cấp thôi việc (TCTV) và sổ BHXH (Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin). Thế nhưng, họ tá hỏa khi thấy thông báo: Do tình hình làm thủ tục với ngân hàng Việt Nam chậm nên việc chi trả TCTV và sổ BHXH cho anh chị em CN phải dời lại... đến ngày 30-5-2009. Bức xúc trước sự thất hứa của giám đốc công ty, một số CN đã bao vây, ngăn không cho các phương tiện ra vào công ty; đồng thời cầu cứu các cơ quan chức năng quận Thủ Đức - TPHCM can thiệp.


Một số CN cho biết sau khi trả hết lương tháng 3-2009, công ty đã thanh lý hầu hết máy móc và hiện đang cho người tháo gỡ nhà xưởng. Nhiều CN bức xúc: “Công ty thừa khả năng trả TCTV cho CN nhưng không trả, còn lấy lý do này khác để trì hoãn. Lấy gì bảo đảm đến ngày 30-5 công ty sẽ trả TCTV và chốt sổ BHXH cho CN? Rõ ràng, đây là thái độ thiếu trách nhiệm với CN”.


Lý giải việc chậm trễ trong việc thanh toán quyền lợi cho CN, trong công văn gởi Phòng LĐ-TB-XH quận Thủ Đức - TPHCM mới đây, ông Hà Minh Hải, Giám đốc Công ty Hải Vinh, cho biết “đang hoàn thiện các bước thủ tục gởi Sở LĐ-TB-XH TP, Sở Tài chính TP phê duyệt theo hướng dẫn của Sở Giao dịch II TPHCM để vay tiền trả TCTV cho số CN bị mất việc tại Xí nghiệp I”.


Tuy nhiên, trong công văn trả lời công ty chiều 15-5, Sở LĐ-TB-XH TP khẳng định: Đối tượng được vay vốn theo Quyết định 30 của Thủ tướng Chính phủ là doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế chưa có khả năng thanh toán tiền lương, đóng BHXH và trợ cấp mất việc làm hoặc TCTV cho người lao động bị mất việc trong năm 2009; phải cắt giảm từ 30%  hoặc từ 100 lao động trở lên và đã sử dụng mọi nguồn của doanh nghiệp nhưng chưa đủ để thanh toán lương, đóng BHXH và trợ cấp mất việc hoặc TCTV cho người lao động. Căn cứ quy định trên thì Công ty Hải Vinh không thuộc đối tượng được vay vốn, bởi công ty cho nhiều người lao động nghỉ việc vì phải trả lại mặt bằng đã sử dụng không đúng quy định pháp luật, chứ không phải gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.

Lo ngại tình hình diễn biến xấu, chiều 15-5, LĐLĐ quận Thủ Đức - TPHCM đã có công văn khẩn kiến nghị UBND quận chỉ đạo cơ quan chức năng yêu cầu ông Hà Minh Hải phải trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với CN để họ an tâm; đồng thời cam kết về thời gian giải quyết chế độ thôi việc cho CN. Về phía tập thể CN, họ cho biết sẽ chuẩn bị thủ tục kiện ông Hà Minh Hải ra tòa.