Giúp ngư dân an tâm bám biển
Xây dựng ý thức tương thân tương trợ, hỗ trợ thiết thực để ngư dân bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo
Những ngày đầu tháng 9-2011, không khí ở các xóm chài, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chộn rộn hẳn lên khi Nghiệp đoàn (NĐ) Nghề cá Lý Sơn sắp sửa ra mắt. Sau gần 2 tháng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, đến thời điểm này, đã có gần 500 ngư dân làm việc trên 40 tàu cá đánh bắt xa bờ (công suất máy 90 CV trở lên) đã viết đơn tự nguyện gia nhập NĐ.
Vinh dự và trách nhiệm
Hồi hộp và xúc động là tâm trạng chung của bà con ngư dân xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn - địa phương được chọn thí điểm mô hình NĐ nghề cá. Là một trong những lao động đầu tiên tự nguyện viết đơn đăng ký tham gia vào NĐ, ngư dân Dương Thọ, 42 tuổi, chủ tàu cá QNg 96611 TS, ở thôn Tây, xã An Hải, bộc bạch: “Khi chính quyền địa phương và tổ chức CĐ đến vận động tham gia NĐ nghề cá, ban đầu, chúng tôi không biết vô NĐ để làm gì, NĐ có làm được gì cho ngư dân không? Thế nhưng, sau khi được trực tiếp trao đổi, gặp gỡ với các ban, ngành chức năng, chúng tôi hiểu lợi ích của việc gia nhập NĐ và tự nguyện làm đơn xin gia nhập, đồng thời vận động bạn bè, người thân cùng tham gia”.

Tàu cá của ngư dân Lý Sơn chuẩn bị ra khơi
“Sói biển” Mai Phụng Lưu, 45 tuổi, hiện là chủ tàu cá QNg 11388 TS, ở thôn Tây, xã An Hải, tỏ ra hân hoan trước sự kiện này. Bốn lần bị tàu nước ngoài bắt, bị đánh đập và tịch thu hết tài sản, gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, “sói biển” Mai Phụng Lưu chỉ biết ngậm đắng, nuốt cay chịu đựng. “Nhiều lần ra khơi bám biển, bị hiếp đáp ngay trên ngư trường của đất nước mình, chúng tôi rất ấm ức, chỉ mong có một tổ chức đứng bên cạnh để bảo vệ mình. Bởi vậy, khi nghe tin thành lập NĐ nghề cá tại địa phương, chúng tôi rất vui mừng và động viên nhau tham gia”- ngư dân Mai Phụng Lưu bộc bạch.
Đáp ứng nguyện vọng ngư dân
Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Đình Thành, Chủ tịch LĐLĐ huyện Lý Sơn, thành viên Ban Vận động Phát triển đoàn viên NĐ Nghề cá Lý Sơn, cho biết: “NĐ ra đời không ngoài mục đích tạo dựng chỗ dựa vững chắc để hỗ trợ bà con ngư dân an tâm bám biển. Vào NĐ, bà con sẽ được ưu tiên vay vốn mua sắm trang thiết bị, ngư lưới cụ; được luật pháp, kể cả luật pháp quốc tế bảo vệ khi ra khơi bám biển. Đây là cơ hội để bà con ngư dân tiếp cận với các phương pháp khai thác mới thông qua việc học tập, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức của mình. Bên cạnh việc đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho ngư dân, NĐ sẽ giúp họ vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Hy vọng bà con ngư dân sẽ coi NĐ là mái nhà chung, cùng chia ngọt sẻ bùi trong những lúc khó khăn”.
Trong chuyến thăm và làm việc tại huyện đảo Lý Sơn vào tháng 8 vừa qua, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám nhấn mạnh: “Hiện nay, tuy một số địa phương ven biển đã hình thành nhiều tổ, đội liên kết đánh bắt, khai thác hải sản trên biển, song đây là việc làm chưa đủ mạnh để tạo nên sự gắn kết, nhất là trong tình hình phức tạp hiện nay. Vì vậy, trước yêu cầu mới, đòi hỏi phải có một tổ chức riêng biệt đại diện để bảo vệ quyền lợi cho bà con ngư dân. Thành lập NĐ nghề cá cho các địa phương ven biển trên địa bàn cả nước nói chung và huyện đảo Lý Sơn nói riêng là yêu cầu bức thiết”.
|
Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Sẽ nhân rộng mô hình NĐ Nghề cá Sự ra đời NĐ Nghề cá tại huyện đảo Lý Sơn là việc làm cần thiết và mô hình này sẽ được nhân rộng ở các địa phương khác trong cả nước. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày ra mắt NĐ Nghề cá huyện đảo Lý Sơn vào ngày 15-9 đã hoàn tất. Tôi mong rằng các tập thể, cá nhân trong cả nước sẽ quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của bà con ngư dân, những người đang ngày đêm trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo. |