Hiểu luật để bảo vệ mình

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, ngày 14-7 đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa về một số vấn đề liên quan đến công nhân, Công đoàn.

 

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịchThường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ Thanh Hóa. Ảnh: Anh Tuấn
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịchThường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ Thanh Hóa. Ảnh: Anh Tuấn

Ghi nhận những mặt nổi bật mà LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đạt được, ông Trần Thanh Hải cho rằng tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người lao động hiểu biết luật pháp để tự bảo vệ mình. Ông cũng lưu ý LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa quan tâm phát triển Công đoàn ở các KCN, KCX. Về vấn đề tăng ca của người lao động, ông Hải nhấn mạnh: “Tăng định mức tăng ca phải đi đôi với tăng tiền lương, không nên lấy một nhóm, tổ làm việc xuất sắc để áp định mức. Làm như thế là rất nguy hiểm”.