Khởi động hội thi “Tự hào 40 năm - Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”

Thiết thực kỷ niệm 40 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 14-6, LĐLĐ TP HCM đã khởi động hội thi “Tự hào 40 năm - Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”.

img

Hội thi được tổ chức đồng bộ ở 3 cấp Công đoàn (CĐ), dành cho cán bộ, đoàn viên CĐ, CNVC-LĐ trên địa bàn TP.

Ở vòng thi cấp cơ sở, thí sinh thực hiện 2 phần: trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu tự luận với chủ đề “Cảm nhận của bản thân về sự thay đổi cùng những thành tựu đạt được của TP HCM qua 40 năm”. Sau hội thi ở cơ sở, mỗi CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở chọn 1 bài viết xuất sắc nhất gửi về LĐLĐ TP HCM tham gia vòng thi chung kết. Ở vòng chung kết cấp TP, ngoài phần thuyết trình, thí sinh sẽ trả lời 1 câu hỏi phụ của ban giám khảo.

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng đến CNVC-LĐ về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước; đặc biệt là những thành tựu đạt được qua 40 năm kể từ khi TP HCM vinh dự được mang tên Bác.