Lấy gì trả nợ công nhân ?

Chủ doanh nghiệp bỏ trốn đã 1 năm mà công nhân vẫn chưa được hỗ trợ tiền lương theo quy định...

Ngày 5-1, gần 100 công nhân (CN) cũ của Công ty TNHH SinB (100% vốn Hàn Quốc, quận 12-TPHCM) đã vây kín công ty ngăn không cho cơ quan thi hành án TPHCM kê biên tài sản. “Gần một năm nay, chúng tôi đã phải lây lất sống để trông chờ công ty trả lương còn nợ. Trong khi chúng tôi chưa nhận được tiền hỗ trợ của TP mà công ty bị kê biên tài sản như vậy thì biết bám víu vào đâu?”- nhiều CN bức xúc nói.

img

Nhà xưởng Công ty TNHH SinB đóng cửa sau khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn


Giám đốc biến mất, công nhân lao đao


Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Công ty TNHH SinB do ông Lee Tae Hee làm giám đốc, hoạt động từ ngày 1-1-2007. Do làm ăn thua lỗ, vào ngày 9-1-2009, ông Lee Tae Hee bỏ trốn, nợ lương 93 CN hơn 303 triệu đồng. Để bảo vệ quyền lợi CN, các cơ quan chức năng quận 12 đã niêm phong toàn bộ tài sản của doanh nghiệp (DN). Sau đó không lâu, Sở LĐ-TB-XH TP cũng đã có văn bản gởi UBND TP kiến nghị chỉ đạo Sở Ngoại vụ TP cấm xuất cảnh đối với giám đốc công ty. Do thời điểm giám đốc bỏ trốn quá cận Tết, gần 100 CN đã lâm vào cảnh khốn đốn khi tiền lương, thưởng Tết không có, nợ vây tứ bề.


Ứng ngân sách 453 triệu đồng trả lương cho CN

Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận vừa ký quyết định chi trả hộ tiền nợ lương cho CN tại 2 DN có chủ bỏ trốn là Công ty TNHH SinB và Công ty Hoàng Nghiệp (quận Bình Tân-TPHCM). UBND TP chấp thuận tạm ứng từ ngân sách TP số tiền hơn 453 triệu đồng để chi trả tiền lương cho CN tại 2 DN nói trên. Ngoài việc giao Sở LĐ-TB-XH TP phối hợp với Phòng LĐ-TB-XH quận 12 và quận Bình Tân tổ chức chi trả trực tiếp cho CN tại 2 DN, UBND TP còn giao Sở Kế hoạch – Đầu tư và Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc xử lý tài sản của 2 DN nói trên để hoàn trả cho ngân sách TP. Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch LĐLĐ quận 12, lo lắng: “Nếu tài sản DN bị thanh lý trước khi vụ kiện đòi BHXH của CN được xét xử thì CN lại đứng trước nguy cơ mất trắng quyền lợi BHXH”.

Từ sau những động thái của Sở LĐ-TB-XH TP và cơ quan chức năng quận 12, với hy vọng mong manh sẽ đòi được tiền lương, nhiều CN đã xin việc làm gần công ty cũ, vừa để thuận tiện cho việc tới lui giải quyết quyền lợi vừa để “trông chừng” công ty tẩu tán tài sản. Chưa dừng lại đó, tập thể CN còn kiện giám đốc công ty ra tòa vì nợ BHXH kéo dài.

Trong lúc mỏi mòn chờ các cơ quan chức năng TP xác nhận tình trạng vắng chủ của DN để được hưởng chính sách hỗ trợ (theo Quyết định 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) thì vào ngày 25-11-2009, tập thể CN hết sức bất ngờ khi biết cơ quan thi hành án dân sự TP ra quyết định thi hành án, buộc Công ty TNHH SinB phải trả hơn 7 tỉ đồng còn nợ, đồng thời thu hồi và phát mại toàn bộ tài sản hiện có của công ty (5 máy thêu tự động) để thanh toán nợ cho Công ty Kexim (một công ty cho thuê tài chính). Chưa hết, CN càng thất vọng hơn khi BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn cũng có công văn khẳng định Công ty TNHH SinB đã thế chấp 5 máy thêu trên cho ngân hàng để vay tiền.


Không còn tài sản để trả nợ công nhân


“Đến VN làm ăn mà không có đồng vốn lận lưng, đã vậy còn bỏ trốn, đẩy phần thiệt thòi về phía CN”- ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch LĐLĐ quận 12, ngao ngán lắc đầu. Sáng 6-1, chúng tôi tìm đến trụ sở công ty. Nhà xưởng đóng im ỉm, chỉ có một bảo vệ trông chừng. Ông Huỳnh Văn Nêu, bảo vệ công ty, cho biết sáng 5-1, sau khi CN phản ứng dữ dội, cơ quan thi hành án đành quay về, song điều đó không có nghĩa là việc thi hành án được hoãn lại. Bởi, theo lời một cán bộ thi hành án, CN không có quyền ngăn cản việc kê biên, do tài sản trên thuộc sở hữu của Công ty Kexim.


Trao đổi với chúng tôi, nhiều CN vô cùng bức xúc do phải chờ đợi quá lâu mà quyền lợi vẫn chưa được giải quyết. “Từ lúc giám đốc bỏ trốn đến nay đã 1 năm mà tiền hỗ trợ vẫn chưa thấy, trong khi tài sản công ty lại bị kê biên. Chúng tôi biết trông cậy vào đâu bây giờ?”- nữ CN Lâm Thị Thuận bật khóc.