Ngày đầu đăng ký thất nghiệp tại TPHCM: Rối như canh hẹ !
Trong ngày đầu tiên, đã có 636 hồ sơ đăng ký thất nghiệp. Vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ...
7 giờ ngày 4-1, hàng trăm công nhân (CN) đã “rồng rắn” trước cửa Trung tâm Dạy nghề quận Bình Tân – TPHCM để đăng ký thất nghiệp (ĐKTN). Nhân viên nơi đây đã phải tiếp nhận hồ sơ ĐKTN từ 7 giờ 15 phút, sớm hơn 15 phút so với giờ làm việc bình thường.
Chen nhau đăng ký
Gian phòng rộng hơn 20 m² của Trung tâm Dạy nghề quận Bình Tân, một trong 6 địa điểm ĐKTN của TPHCM, trở nên chật hẹp khi hàng trăm CN chen lấn, gọi nhau í ới, hỏi cách ghi thông tin. Hầu hết họ là CN của Công ty Pou Yuen đã chấm dứt HĐLĐ từ cuối năm 2009.
Anh Phan Văn Thao, CN xưởng đế, cho biết anh chấm dứt HĐLĐ ngày 31-12-2009 và được công ty thông báo trong vòng 7 ngày phải đăng ký để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Anh và nhóm bạn tranh thủ đăng ký ngay vào ngày đầu tiên.
Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch CĐ Công ty Pou Yuen, cho biết có khoảng 3.000 CN chấm dứt HĐLĐ vào cuối tháng 12-2009. CĐ đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cho CN biết về chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) để CN đi làm thủ tục.

Người lao động đăng ký tại Trung tâm Giới thiệu việc làm TPHCM. Ảnh: N.Dương
Tại Trung tâm Giới thiệu việc làm của Sở LĐ-TB-XH TPHCM (quận Bình Thạnh), trong buổi sáng cũng có gần 200 người lao động (NLĐ) đến đăng ký. Phần lớn đều là CN ở các doanh nghiệp dệt, may, da, giày mới nghỉ việc hoặc chấm dứt HĐLĐ.
Chị Đặng Thị Nga (quê ở Vĩnh Phúc), CN Công ty Giày da Huê Phong, làm việc cho công ty từ tháng 6-2007, mới xin nghỉ việc nhưng không có quyết định cho thôi việc và được công ty hướng dẫn đi ĐKTN. Chị Nga cho biết sẽ về quê và muốn chuyển chế độ trợ cấp thất nghiệp về Vĩnh Phúc để hưởng.
Nhưng chị Nga không hề biết nếu ngày 15 hằng tháng chị không đến đăng ký về tình trạng việc làm hoặc tiếp nhận việc làm phù hợp do trung tâm giới thiệu thì sẽ bị cắt trợ cấp thất nghiệp. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều NLĐ khi đi ĐKTN.
Đến 5 nơi vẫn không đăng ký được
Tình trạng đi đăng ký sai địa chỉ xảy ra khá phổ biến. Chị Trần Thị Lê, Xí nghiệp Xây dựng và Trang trí nội thất, làm việc ở quận 2 nhưng cư trú tại quận 12. Theo quy định, chị Lê phải đăng ký tại Trung tâm Giới thiệu việc làm TPHCM nhưng công ty lại hướng dẫn đến... UBND quận 12 để đăng ký.
Đến UBND quận, chị được chỉ dẫn đến BHXH quận; sau đó, lại tiếp tục được chỉ đến phòng LĐ-TB-XH. Ở đây, chị... tiếp tục được hướng dẫn đến Trung tâm Dạy nghề huyện Hóc Môn. “Tưởng đâu đã đến đúng nơi, ai dè đến đây cũng vẫn chưa đúng”- chị Lê ngao ngán khi cả buổi sáng phải chạy đến 5 địa điểm mà vẫn chưa đăng ký được.
Đối với các doanh nghiệp có văn phòng ở TPHCM nhưng nhà máy đặt tại tỉnh khác thì càng khó khăn hơn. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt (54 tuổi), CN Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, trụ sở ở quận 1- TPHCM nhưng làm việc ở KCN Biên Hòa 1 và đóng BHXH tại BHXH tỉnh Đồng Nai.
Sáng 4-1, bà đến Trung tâm Giới thiệu việc làm TPHCM để ĐKTN và bị từ chối. Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm TPHCM, cho biết trường hợp bà Nguyệt phải đăng ký tại Trung tâm Giới thiệu việc làm của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai, sau đó sẽ làm thủ tục chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp về TPHCM.
Lo không kịp chốt sổ BHXH
Hầu hết những lao động đi ĐKTN trong ngày đầu tiên chỉ có được mẫu hồ sơ đăng ký ghi số sổ BHXH và thời gian tham gia BHTN do công ty cấp và số CMND. Một số trường hợp có thêm quyết định thôi việc, hiếm hoi lắm mới có trường hợp có thêm sổ BHXH đã xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN.
|
Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm TPHCM, cho biết đến 16 giờ ngày 4-1, đã có 636 người đến ĐKTN tại 6 địa điểm. Còn tại Hà Nội, bà Đỗ Thị Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP Hà Nội, cho biết vẫn chưa triển khai ĐKTN. Dự kiến ngày 5-1, sở mới họp với BHXH để triển khai cụ thể. |
Đến lúc đó đã hết hạn giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, chẳng biết làm sao?”. Tương tự, anh Nguyễn Hoàng Sang, CN Công ty Cisco South, quận 9- TPHCM, phân trần: “Tôi đã hết hạn HĐLĐ nên không được phép vào công ty. Để liên hệ nhận sổ BHXH, tôi phải gọi điện thoại liên tục đến công ty, rất tốn kém nhưng được trả lời đến cuối tháng 1-2010 mới được trả sổ BHXH”.
Chị Lý Thị Quỳnh Ngân, nguyên nhân viên Văn phòng Đại diện Công ty Stella Travels Service (Úc), kiến nghị hầu hết NLĐ đã có số sổ BHXH như vậy Trung tâm Giới thiệu việc làm TP có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH để xác minh quá trình tham gia BHTN, trên cơ sở đó ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu đủ điều kiện), như vậy sẽ giảm được khó khăn cho NLĐ.