Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

* Đồng bào luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn* Sáng 13-5, ông Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ VN, chủ trì hội nghị cán bộ Mặt trận khu vực phía Nam, từ Thừa Thiên - Huế trở vào.

Hội nghị được tổ chức trong 2 ngày (13 và 14-5) với mục đích hướng dẫn kế hoạch đợt sinh hoạt chính trị và đề cương tuyên truyền về Đại hội VI MTTQ VN; hướng dẫn kế hoạch mở hội nghị biểu dương các khu dân cư tiên tiến và các cao điểm “Ngày vì người nghèo”...

Hơn 100.000 “nhà đại đoàn kết” cho người nghèo

Theo ông Lê Truyền, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ VN, chúng ta cần phải tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về ý nghĩa, mục đích của Đại hội VI MTTQ VN, gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (phần 2) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đợt sinh hoạt chính trị về đại hội VI bắt đầu từ ngày 15-5 đến 15-7. Ủy ban MTTQ các cấp chủ động lựa chọn những ý kiến hay, những điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ VN tham gia tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời tập hợp thông tin về kết quả đợt sinh hoạt ở địa phương... nhằm tạo đà cho sự phát triển của đất nước trong những thập niên đầu của thế kỷ XXI. Về tổ chức hội nghị biểu dương các khu dân cư tiên tiến, các cao điểm “Ngày vì người nghèo” năm 2004, Tổng Thư ký Huỳnh Đảm chỉ đạo, thông qua việc biểu dương khu dân cư tiêu biểu, khẳng định vai trò, ý nghĩa, tác dụng, hiệu quả của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đối với công cuộc đổi mới đất nước; tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, tập trung vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” các cấp và các nguồn lực giúp đỡ trực tiếp để xây dựng được từ 100.000 “nhà đại đoàn kết” trở lên cho người nghèo, ưu tiên những hộ nghèo tàn tật, nạn nhân chất độc màu da cam.

Huy động sức đóng góp của người Việt ở nước ngoài

Có tổng cộng 2,7 triệu người VN hiện sống ở gần 90 nước và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% ở các nước công nghiệp phát triển. Theo ông Đinh Đức Lập, Trưởng Ban Tuyên huấn Ủy ban Trung ương MTTQ VN, phần đông bà con có cuộc sống ổn định, có vị trí nhất định trong đời sống kinh tế, chính trị – xã hội ở nước sở tại. Mặc dù sống xa Tổ quốc, nhưng đồng bào luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn. Thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đổi mới càng củng cố thêm niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước của người VN ở nước ngoài. Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người VN ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc VN. Do vậy, ngày 26-3 vừa qua, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người VN ở nước ngoài với tinh thần thể hiện đầy đủ truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ hay thành phần giai cấp...

VU GIA

-------------------------------------------------------

Bảo hộ công dân và bảo vệ quyền lợi người VN ở nước ngoài

Các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài có trách nhiệm coi công tác đối với người VN ở nước ngoài là một nhiệm vụ chính trị quan trọng; đẩy mạnh công tác bảo hộ công dân và bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người VN ở nước ngoài; tích cực, chủ động tăng cường tiếp xúc vận động, tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới bà con.

(Trích Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị)

Nhân sự được xây dựng theo hướng mở rộng

Nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ VN khóa VI được xây dựng theo hướng mở rộng, nghĩa là vừa tăng thêm về số lượng ủy viên ủy ban, ủy viên đoàn chủ tịch, vừa đa dạng hơn cơ cấu nhân sự trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người VN ở nước ngoài, các thành phần kinh tế, tăng thêm những người tiêu biểu và các chuyên gia trên các lĩnh vực có quan hệ nhiều đến hoạt động của MTTQ VN và tăng số người ngoài Đảng.

(Trích Đề cương tuyên truyền Đại hội VI MTTQ VN)