Phớt lờ cảnh báo

Làm ăn chụp giật, liên tục xảy ra tranh chấp, cuối cùng giám đốc... biến mất, cơ quan chức năng bó tay

Ngày 15-4, Cơ quan Thi hành án huyện Bình Chánh - TPHCM tiến hành kê biên toàn bộ tài sản Công ty Il Shin Cap VN (100% vốn Hàn Quốc). Chứng kiến cảnh cơ quan chức năng di dời tài sản doanh nghiệp (DN), nhiều nữ công nhân (CN) bức xúc: “Mấy tháng nay, dù phải lây lất kiếm sống nhưng chúng tôi vẫn hy vọng được giải quyết quyền lợi. Nay công ty bị kê biên tài sản, coi như hết hy vọng rồi”.

img
Công nhân Công ty TNHH Il Shin Cap VN tìm hiểu thông tin về tình hình kê biên tài sản doanh nghiệp


Năm nào cũng xảy ra ngừng việc


Nhắc đến Công ty Il Shin Cap VN, một cán bộ LĐLĐ huyện Bình Chánh cho biết: “Từ khi thành lập đến nay, năm nào công ty cũng xảy ra ngừng việc với đủ thứ nguyên nhân: Tăng ca quá nhiều, chậm lương, thưởng, nợ BHXH... Những lần tranh chấp, chúng tôi đều khuyến cáo, nhắc nhở; thậm chí đề nghị xử phạt, song công ty vẫn tiếp tục vi phạm”.


Theo thống kê của chúng tôi, dù chỉ mới hoạt động từ năm 2004 nhưng Công ty Il Shin Cap VN luôn dẫn đầu danh sách các DN thường xảy ra tranh chấp, ngừng việc tại huyện Bình Chánh (bình quân từ 2-3 vụ/năm). Đặc biệt, 2 năm trở lại đây, quan hệ lao động tại công ty luôn căng thẳng do ban giám đốc chây ì trong việc trích nộp BHXH, BHYT. Do không được trích nộp BHXH, BHYT nên khi ốm đau, CN phải tự bỏ tiền điều trị; các quyền lợi khác như trợ cấp thai sản, ốm đau, trợ cấp một lần khi nghỉ việc... cũng không được thanh toán.


Nợ rồi... trốn


Năm 2009 là năm tuột dốc không phanh của Công ty Il Shin Cap VN khi CN phải làm cầm chừng và từ  tháng 9-2009 đến nay phải nghỉ chờ việc. Trong thời gian này, dù đại diện công ty khẳng định sẽ trả đủ lương chờ việc cho CN nhưng thực tế CN không được nhận một xu nào. CN đã nghĩ đến viễn cảnh mất trắng quyền lợi, nhất là khi biết thêm thông tin DN còn bị một số đối tác khác khởi kiện ra tòa do nợ dây dưa.


Trong khi hàng trăm CN lo tìm việc làm thì ông Lee Seong Ho, giám đốc công ty, vẫn bình chân như vại. Ngày 3-4 vừa qua, các cơ quan chức năng huyện Bình Chánh phát hiện ông đã bỏ trốn, để lại khoản nợ lương chờ việc, thưởng Tết của CN gần 300 triệu đồng và nợ BHXH hơn 825 triệu đồng. Sáng 15-4, CN “tá hỏa” khi Cơ quan Thi hành án huyện Bình Chánh tiến hành kê biên tài sản công ty để thi hành án (cho các vụ án của các cá nhân, đơn vị khởi kiện Công ty Il Shin Cap VN).


Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng giám đốc DN Hàn Quốc bỏ trốn, xù quyền lợi CN. Có một điều rất dễ nhận ra: Tại các DN có hiện tượng giám đốc bỏ trốn, tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra liên tục, đã được tổ chức CĐ khuyến cáo, song chính kiểu quản lý hời hợt, lỏng lẻo của các ngành chức năng đã đẩy thiệt thòi về phía CN. Điều đáng nói hơn là sau những vụ việc tương tự xảy ra tại các công ty: Dục Quân, Sin B, Quang Sung Vina..., các ngành chức năng TP vẫn chưa tìm ra giải pháp phù hợp để chấn chỉnh tình trạng này.

Ông Trương Lâm Danh, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM:

Làm ăn manh mún, chụp giật


Sai phạm có tính hệ thống của Công ty Il Shin Cap VN là biểu hiện của kiểu làm ăn manh mún, chụp giật, “lời ăn lỗ chạy” của một số DN Hàn Quốc hiện nay. Ngay sau khi giám đốc công ty bỏ trốn, LĐLĐ TPHCM đã chỉ đạo LĐLĐ huyện Bình Chánh yêu cầu CN kê khai các khoản nợ lương, thưởng, sau đó ủy quyền cho LĐLĐ huyện Bình Chánh khởi kiện yêu cầu phá sản DN để bảo đảm quyền lợi CN.