Tập trung chăm lo cho CN khó khăn

(NLĐO)- Ngày 18-1, ông Đặng Ngọc Tùng Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ký ban hành Kế hoạch số 02/KH-TLĐ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2014).

 

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tiền hỗ trợ cho công nhân khó khăn, mắc bệnh nan y tại quận Bình Tân, TP HCM
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tiền hỗ trợ cho công nhân khó khăn, mắc bệnh nan y tại quận Bình Tân, TP HCM

Theo đó, nội dung các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam sẽ được tổ chức với những hoạt động chủ yếu gồm: Công tác tuyên truyền giáo dục; tổ chức phong trào thi đua yêu nước; phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở và chăm lo, bảo vệ quyền lợi cán bộ, đoàn viên, CNVC- LĐ. Trong đó, nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Kết hợp các hoạt động kỷ niệm với tuyên truyền triển khai 4 chương trình hành động của Đại hội XI CĐ Việt Nam; Bộ luật Lao động, Luật CĐ năm 2012 và Hiến pháp năm 2013; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền đậm nét; thi Tìm hiểu “CĐ Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển”; phát động thi sáng tác ca khúc với chủ đề về công nhân CN, CĐ.

Ngoài đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước trong CNVC- LĐ và các cấp CĐ; đẩy mạnh phát triển Đảng trong CNVC-LĐ đợt 28-7, Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý CĐ các cấp dồn sức chăm lo cho CNVC-LĐ  có hoàn cảnh khó khăn với các hoạt động thiết thực như:  tặng nhà “Mái ấm CĐ”; thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, CN bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.