Tập trung chăm lo cho công nhân khó khăn

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành LĐLĐ TP HCM (khóa X) đã diễn ra sáng 14-6 với sự chủ trì của bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP.

Thiết thực chào mừng 87 năm ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2016), Thường trực LĐLĐ TP HCM lưu ý CĐ các cấp cần hướng mạnh hoạt động về cơ sở. Trong đó, trọng tâm là giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức CĐ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộcxây dựng đất nước, đặc biệt là trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; dồn sức chăm lo cho cán bộ CĐ hưu trí, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động kỷ niệm phải tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong CNVC-LĐ; tranh thủ các nguồn lực xã hội nhằm tổ chức ngày một tốt hơn các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ.

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, tặng hoa chúc mừng bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP, trúng cứ đại biểu Quốc hội khóa XIV Ảnh: HOÀNG NHÂN
Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, tặng hoa chúc mừng bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP, trúng cứ đại biểu Quốc hội khóa XIV Ảnh: HOÀNG NHÂN

Thường trực LĐLĐ TP HCM cũng đề nghị các CĐ cấp trên cơ sở tập trung vận động những kỹ sư, công nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo tham dự Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 16; thực hiện tốt việc xét chọn Giải thưởng 28-7 và tuyên dương “Người cán bộ CĐ của chúng tôi”.

Hội nghị đã thống nhất giới thiệu bà Trần Kim Yến tham gia Ban Chấp hànhĐoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI).