Tỉ lệ lao động qua đào tạo tăng
(NLĐ)- Đây là ghi nhận của tiến sĩ Mạc Văn Tiến, Tổng cục Dạy nghề. Hiện số người tham gia vào các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân ở nước ta khá lớn (khoảng 38 triệu người, tương đương 50% dân số) và ngày càng tăng lên.
Năm 1998, số lao động qua đào tạo là 17,8% lực lượng lao động; năm 1999 tỉ lệ này tăng lên 19,97% và năm 2000 đã đạt trên 20% (trong đó có khoảng 13,4% đã qua đào tạo nghề). Tuy nhiên, tỉ lệ người thất nghiệp cũng gia tăng đáng kể, tập trung khá nhiều ở lao động trẻ (năm 1999 số người thất nghiệp dưới 34 tuổi chiếm trên 75% lực lượng lao động) và tăng nhanh ở các thành thị. Do đó, mạng lưới trường dạy nghề theo quy hoạch vừa được Chính phủ phê duyệt (hình thành hệ thống đào tạo kỹ thuật thực hành gồm ba cấp là bán lành nghề, lành nghề và trình độ cao) sẽ giúp thêm cơ hội để người lao động có thể vừa làm việc vừa nâng cao trình độ tay nghề thích ứng thị trường lao động, giảm rủi ro thất nghiệp.