Tìm biện pháp chống lao động bỏ trốn ở Hàn Quốc

(NLĐ) - Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ LĐ-TB-XH trong ngày 17 và 18-2 đã đến Nam Định và Thái Bình tổ chức tọa đàm, triển khai đề án ngăn chặn lao động bỏ trốn và chuyển nơi làm việc tại Hàn Quốc

Theo kế hoạch, từ ngày 20-2 đến 6-3, hai cơ quan trên sẽ tiếp tục đến 9 tỉnh gồm Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú thọ, Vĩnh Phúc để triển khai đề án trên. Tại các địa phương, hai cơ quan trên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền vận động, kêu gọi các gia đình động viên người lao động tuân thủ pháp luật, hạn chế tối đa việc bỏ trốn và chuyển nơi làm việc.

Theo ông Đào Công Hải, Cục phó Cục Quản lý Lao động ngoài nước, từ ngày 1-7, Chính phủ Hàn Quốc cho phép những lao động nước ngoài nào tuân thủ hợp đồng, không thay đổi chủ sử dụng lao động được trở lại Hàn Quốc làm việc mà không phải tham gia kiểm tra tiếng Hàn như quy định hiện hành. Hiện có khoảng hơn 10.000 người Việt Nam thuộc diện cư trú và làm việc bất hợp pháp ở Hàn Quốc.