Trợ cấp cho nhà giáo nghỉ hưu

Bộ GD-ĐT ngày 4-10 đã lấy ý kiến về dự thảo quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

img
Ảnh minh họa

Đối tượng áp dụng là các nhà giáo đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập, đang hưởng lương hưu và quyết định nghỉ hưu có hiệu lực từ ngày 1-1-1994 đến  1-5-2011.

Các nhà giáo sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng tiền, nếu quyết định nghỉ hưu có hiệu lực từ ngày 1-1-1994 đến 31-12-1998, mức  trợ cấp là 2 triệu đồng; từ ngày 1-1-1999 đến 31-12-2003, mức trợ cấp là 3 triệu đồng; từ ngày 1-1-2004 đến 1-5-2011, mức trợ cấp là 3,5 triệu đồng.