Xứng đáng là lực lượng đi đầu

Tối 1-5, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND TP Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2016) với chủ đề “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và đông đảo cán bộ Công đoàn (CĐ) các cấp, CNVC-LĐ thủ đô, 10 tỉnh, thành lân cận đã tham dự chương trình.

Thượng tướng Lương Cường và ông Bùi Văn Cường trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể xuất sắc của chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”
Thượng tướng Lương Cường và ông Bùi Văn Cường trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể xuất sắc của chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”

Ôn lại lịch sử truyền thống đấu tranh vẻ vang của giai cấp công nhân (CN) và tổ chức CĐ Việt Nam, ông Bùi Văn Cường cho biết: “Ở nước ta, từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mà nòng cốt là liên minh giai cấp CN, nông dân và đội ngũ trí thức đã giành được những thắng lợi lịch sử, đất nước được thống nhất, dân tộc được độc lập, tự do, quyền lợi của nhân dân và CN lao động ngày càng được bảo đảm tốt hơn. 30 năm đổi mới, cùng với quá trình phát triển của đất nước, giai cấp CN Việt Nam đã có những bước trưởng thành về số lượng và chất lượng, đang có mặt ở các ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế trên khắp mọi miền Tổ quốc. Mặc dù chỉ chiếm gần 30% lực lượng lao động xã hội nhưng giai cấp CN Việt Nam đã đóng góp hơn 65% tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% ngân sách nhà nước”.

Tự hào kế thừa truyền thống vẻ vang của giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định trong xu thế hội nhập và phát triển, tổ chức CĐ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ; luôn đoàn kết, sát cánh cùng CN và người lao động (NLĐ) trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh vì quyền và lợi ích của NLĐ, vì dân sinh, dân chủ, vì hòa bình và tiến bộ xã hội.

“Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tôi kêu gọi anh chị em CNVC-LĐ nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy phẩm chất cần cù, sáng tạo, nỗ lực học tập nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp; tác phong công nghiệp, làm việc với kỷ luật cao, năng suất, chất lượng tốt; gắn bó với doanh nghiệp và tự hào về sản phẩm trí tuệ do bàn tay, khối óc của mình tạo ra” - ông Cường nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Trương Thị Mai nêu rõ: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức CĐ Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, xây dựng giai cấp CN vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đội ngũ CNVC-LĐ đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, nỗ lực góp phần thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo, vươn lên trong lao động và công tác, giữ vai trò quyết định thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Bà Trương Thị Mai cũng bày tỏ tin tưởng với sự quan tâm của Đảng và nhà nước, giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam sẽ giữ vững được truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xứng đáng là giai cấp tiên phong, gương mẫu đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sau phần giao lưu với các cá nhân, tập thể tiêu biểu, Thượng tướng Lương Cường và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đã trao bằng khen cho 5 cá nhân và 5 tập thể xuất sắc có sản phẩm nằm trong tốp 10 chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”.