Yêu cầu truy nộp trong vòng 30 ngày

(NLĐ)- Ngày 2-4, ông Bùi Đức Tráng, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, cho biết đã thống nhất với kiến nghị của Sở LĐ-TB-XH TPHCM đề nghị UBND TP buộc Công ty Kwang Nam phải truy nộp đầy đủ số tiền 6,5 tỉ đồng nợ BHXH trong vòng 30 ngày.

Hai cơ quan cũng kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Kế hoạch-Đầu tư kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty Kwang Nam, qua đó xác định năng lực tài chính nhằm có biện pháp cưỡng chế hành chính hoặc tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

Trước đó, Công ty Kwang Nam đã có văn bản đề nghị UBND TPHCM cho miễn gần 2,5 tỉ đồng nợ BHXH của 1.253 công nhân và xin trả chậm 4 tỉ đồng còn lại trong thời hạn một năm (Báo Người Lao Động đã thông tin).

Sai phạm về BHXH của Công ty Kwang Nam mang tính hệ thống. Cụ thể, hoạt động từ năm 1994, đến tháng 8-2003, Công ty Kwang Nam đã nợ gần 2,5 tỉ đồng BHXH. Năm 2004, Công ty Kwang Nam không đóng BHXH cho 482 lao động với số tiền hơn 916,5 triệu đồng; năm 2005, công ty chỉ đóng 290 triệu đồng/729 triệu đồng BHXH; năm 2006, công ty không đóng 595 triệu đồng BHXH của 230 lao động; năm 2007, công ty tiếp tục không đóng 315 triệu đồng BHXH của 116 lao động.

Mặc dù nhiều lần được các cơ quan chức năng đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, xử phạt, nhưng quý I/2008, Công ty Kwang Nam vẫn không đóng BHXH, trong khi vẫn tiếp tục khấu trừ 6% tiền lương của người lao động.

l Nguồn tin từ Cơ quan BHXH TPHCM cho biết, đến cuối tháng 3, Công ty TNHH Trần Thế đã truy nộp 460 triệu đồng/514 triệu đồng nợ BHXH. Công ty TNHH Dae Yun Việt Nam cũng truy nộp hơn 628,6 triệu đồng, còn nợ 1,34 tỉ đồng; Công ty AMW truy nộp gần 270 triệu đồng, còn nợ 2,28 tỉ đồng và Công ty Sản xuất khăn bông xuất khẩu Kent Wien đã nộp 60 triệu đồng/gần 700 triệu.

Theo ông Nguyễn Đăng Tiến, Trưởng Phòng Kiểm tra BHXH TPHCM, đơn vị đang củng cố hồ sơ và trong đầu tháng 4 sẽ khởi kiện 3 doanh nghiệp nợ đọng BHXH.