Cột mốc đặc biệt của Vietnam Airlines
Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với Vietnam Airlines trong sứ mệnh kết nối bầu trời, lan tỏa bản sắc Việt ra thế giới
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập (1995 - 2025) Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và hướng tới những ngày lễ trọng đại của đất nước, chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner mang số hiệu VN-A868 với thiết kế đặc biệt - nổi bật hình ảnh chim Lạc - đã chính thức được đưa vào khai thác.
Đưa bản sắc Việt vươn xa
Chim Lạc - biểu tượng khởi nguyên từ thời đại Đông Sơn - được khắc họa trên thân dòng máy bay hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay, cũng là loại tàu bay chủ lực, tích hợp công nghệ tiên tiến trong đội bay của Vietnam Airlines.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với định hướng phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam như những trụ cột cho sức mạnh nội sinh và phát triển bền vững - được xác định rõ trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng - việc Vietnam Airlines lựa chọn tái hiện hình ảnh chim Lạc trên dòng máy bay hiện đại là minh chứng cho tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.
Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, nhấn mạnh: "Việc tái hiện biểu tượng chim Lạc trên Boeing 787 thể hiện khát vọng của Vietnam Airlines - với vai trò là hãng hàng không quốc gia - trong việc kết nối truyền thống với tương lai, đưa bản sắc Việt vươn xa cùng thời đại. Chiếc máy bay này sẽ được khai thác trên các đường bay trọng điểm trong nước và quốc tế, trở thành "sứ giả văn hóa" đặc biệt, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc đến gần hơn với bạn bè quốc tế".
GS-TS Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, đánh giá cao sáng kiến này. Theo ông, một doanh nghiệp lớn với mạng bay phủ rộng khắp thế giới như Vietnam Airlines sử dụng hình ảnh chim Lạc trong chiến dịch đồng hành cùng các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước là việc làm rất có ý nghĩa, thể hiện sự trân trọng các giá trị lịch sử dân tộc, đồng thời góp phần quảng bá và lan tỏa văn hóa Việt Nam.

Máy bay Boeing 787-9 Dreamliner mang số hiệu VN-A868 với thiết kế đặc biệt, nổi bật hình ảnh chim Lạc được Vietnam Airlines đưa vào khai thác. Ảnh: LAM GIANG
Nối liền tâm hồn, văn hóa
Nhìn lại lịch sử tháng 1-1956, Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam được Chính phủ thành lập, đánh dấu sự ra đời của ngành hàng không dân dụng tại Việt Nam. Đến tháng 5-1959, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), các máy bay mang Quốc kỳ Việt Nam xếp thẳng hàng - đánh dấu sự ra đời của Trung đoàn Không quân Vận tải 919, đơn vị tiền thân của Vietnam Airlines.
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam được thành lập lần đầu theo Quyết định số 225/CT ngày 22-8-1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Đến tháng 4-1993, Hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines chính thức được thành lập và đến tháng 5-1995, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam được hợp nhất một cách đầy đủ. Hai mốc thời gian này là những dấu ấn lịch sử cho giai đoạn phát triển đặc biệt của Vietnam Airlines - thời kỳ chuyển mình, cất cánh và vươn cao.
Từ một đơn vị vận tải không quân với những chiếc máy bay thô sơ ban đầu, Vietnam Airlines đã vươn mình trở thành hãng hàng không quốc gia lớn mạnh, sánh vai cùng các hãng hàng không hàng đầu thế giới. Hãng hiện sở hữu đội tàu bay hiện đại với hơn 100 chiếc, khai thác gần 100 đường bay tới 22 điểm nội địa và 30 điểm đến quốc tế tại 18 quốc gia.
Năm 2025, Vietnam Airlines dự kiến mở mới và khai thác lại 15 đường bay quốc tế đến các thị trường chiến lược như: Ý, Nga, Đan Mạch, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)..., mở ra kỳ vọng về sự kết nối mạnh mẽ giữa kinh tế và du lịch, trở thành động lực lớn để Việt Nam hoàn thành mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.
Trải qua 3 thập kỷ "Cùng non sông cất cánh", Vietnam Airlines đã phục vụ hàng trăm triệu lượt hành khách, vượt qua hơn 3 tỉ kilomet, kết nối Việt Nam với hơn 30 điểm đến quốc tế. Mỗi chuyến bay không chỉ là hành trình di chuyển, mà còn là nhịp cầu nối liền tâm hồn, văn hóa và khát vọng Việt với thế giới.
Vietnam Airlines đặt mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao quốc tế vào năm 2030, tập trung vào hiện đại hóa đội bay, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng mạng đường bay. Hãng cũng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.