Cựu trung úy công an sát hại người tình do sợ vợ phát hiện quan hệ bất chính
(NLĐO) - Sau khi thực hiện hành vi sát hại nạn nhân cho đến nay, cựu trung úy công an bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Ngày 13-3, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, VKSND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành cáo trạng truy tố Ngô Minh Thông (30 tuổi; ngụ trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân bị Thông sát hại là cán bộ Đoàn.
Thông là cựu trung úy, công tác tại Đội cảnh sát Hình sự Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Ngô Minh Thông lúc bị bắt. Ảnh: THƯƠNG HOÀNG
Theo cáo trạng, Thông đã có vợ nhưng lại quan hệ tình cảm bất chính với chị N.T.H. (SN 1996; ngụ thị xã Cai Lậy. Trong thời gian quan hệ tình cảm, nhân thấy sai nên Thông nhiều lần đề nghị chia tay nhưng chị H. không đồng ý và đe dọa sẽ nói cho vợ và cơ quan làm việc của Thông biết. Do sợ sự việc bị phát hiện nên Thông nảy sinh ý định giết chị H.
Khoảng 13 giờ ngày 27-12-2023, Thông mua 2 bao nilông lớn và 2 đoạn dây dù rồi thuê ô tô điều khiển từ thị xã Cai Lậy đến TP Mỹ Tho. Thông tiếp tục lái xe qua cầu Rạch Miễu rồi đến cầu Hàm Luông (tỉnh Bến Tre) để quan sát tìm nơi sẽ phi tang thi thể chị H. khi sát hại nạn nhân.
Trên đường đi, Thông điện thoại cho chị H., chị H. nói đang trên xe khách lên TP HCM nên Thông kêu chị H. xuống xe tại TP Tân An, tỉnh Long An để Thông đến rước.
Thông chở chị H. đi ăn uống rồi thuê phòng tại xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đến tối cùng ngày, Thông điều khiển ô tô chở chị H. đi mua bia và thức ăn đến bờ kè sông Tiền ăn uống.
Khoảng 23 giờ, Thông chở chị H. đến khu vực quảng trường ở xã Đạo Thạnh và đề nghị chấm dứt quan hệ tình cảm nhưng chị H. không đồng ý, đe dọa điện thoại cho vợ Thông biết.
Do lo sợ, Thông quan sát thấy khu vực vắng người nên liền dùng tay siết cổ làm chị H. tử vong,
Thông kéo thi thể chị H. vào ô tô rồi dùng dây dù trói 2 chân vào cổ, để vào bao nilông rồi nhặt một khối bê tông gần đó bỏ vào bao.
Thông điều khiển ô tô đến giữa cầu Hàm Luông thì dừng lại, ôm bao nilông chứa thi thể nạn nhân ném xuống sông rồi quay về khách sạn lấy quần áo, ví, điện thoại của chị H. mang đi đốt.
Ngoài ra, trong lúc giằng co thì Thông thấy điện thoại nhãn hiệu Iphone SX Max của H. đang sử dụng rơi trên đường. Thông khai điện thoại mua với giá 9 triệu đồng, nhưng cho chị H. mượn để sử dụng nên lấy về phòng trọ để Thông nhắn tin cho em của chị H. với nội dung "Tao đang nợ nhiều tiền lắm không về được, tao không về nhà được, mày đừng nói với bả,..." và xóa các hình ảnh chụp chung, tin nhắn qua zalo chung giữa Thông và chị H. nhằm mục đích che giấu sự mất tích của nạn nhân.
Ngày 29-12-2023, một người dân phát hiện bao nilông chứa thi thể chị H. nằm tại khu vực bãi bồi sông Hàm Luông nên báo công an.
Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP HCM, kết luận trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội, Thông bị rối loạn thích ứng với phản ứng hỗn hợp lo âu và trầm cảm.
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội cho đến hiện nay, Thông bị rối loạn stress sau sang chấn tâm lý/rối loạn thích ứng với phản ứng hỗn hợp lo âu và trầm cảm.
Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội, Thông đủ khả năng nhận thức nhưng hạn chế khả năng kiểm soát và điều khiển hành vi.
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội cho đến hiện nay, Thông hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Quá trình điều tra, bị can Thông có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại…