"Đại lộ nghi thức" hé lộ cơ nghiệp khổng lồ của Vua Charles III
(NLĐO) - Một bức tranh tổng thể về khối tài sản độc nhất vô nhị mà Vua Charles III (Anh) nắm giữ sắp được hé lộ.
Trang Bloomberg cho biết vào sáng 6-5 (giờ địa phương), Vua Charles III sẽ rời Điện Buckingham bằng xe ngựa để tới Tu viện Westminster dự lễ đăng quang.
Quãng đường dài 2,1 km này cung cấp một bức tranh tổng thể về khối tài sản độc nhất vô nhị mà Vua Charles III đang nắm giữ. Trong đó, đáng chú ý là lâu đài Carlton House Terrace với kiến trúc độc đáo và được xem là một trong những bất động sản đáng mơ ước nhất thế giới.

Vua Charles III ngồi kế vương miện của cố Nữ hoàng Elizabeth II tháng 5-2022. Ảnh: AP

Lâu đài Carlton House Terrace. Ảnh: Bloomberg
Đại lộ nghi thức
Vua Charles III sẽ trải qua quãng đường dài 2,1 km để tới địa điểm tổ chức lễ đăng quang. Một số tài sản quan trọng liên quan đến gia đình Hoàng gia Anh tọa lạc ở quãng đường này, trị giá hơn 2,3 tỉ bảng Anh (2,9 tỉ USD).
Trên đường đi, khi rẽ sang phải men theo Quảng trường Trafalgar, đập vào mắt sẽ là văn phòng Art-Deco nằm gần khách sạn Savoy 5 sao, được biết đến với ít nhiều sự hỗ trợ Hoàng gia Anh.

"Đại lộ nghi lễ" ở London trước lễ đăng quang của Vua Charles III, chụp ngày 1-5. Ảnh: Bloomberg
Quãng đường dài 2,1 km nhấn mạnh cách hai thực thể chính tài trợ cho quốc vương của Anh, bao gồm những tài sản như lòng sông, lâu đài và mỏ đá sa thạch. Chính thức được thành lập từ năm 1351, hai nơi này đã ban tặng cho quốc vương của Anh những tài sản có giá trị, đủ để đưa Vua Charles III vào danh sách 100 người giàu nhất thế giới.
Tuy nhiên, khối tài sản đằng sau vua nước Anh hoàn toàn khác với khối tài sản của hầu hết gia đình giàu có khác. Vua Charles III không sở hữu cá nhân những tài sản hoàng gia quý giá nhất. Đó không phải là tài sản riêng của các quốc vương và họ không thể bán để thu lợi cá nhân.
Thay vào đó, Vua Charles III, 74 tuổi, được cho là hưởng một phần thu nhập từ Crown Estate - các vùng đất và tài sản thuộc chế độ quân chủ của Anh - cũng như từ khối bất động sản Duchy of Lancaster.
Theo dữ liệu do trang Bloomberg tổng hợp, các vùng đất do Hoàng gia Anh quản lý có tổng giá trị khoảng 17 tỉ bảng Anh (21 tỉ USD). Giá trị ròng của chúng đã tăng trung bình khoảng 80% vào thập kỷ qua. Điều đó phản ánh giá bất động sản đang tăng trên khắp nước Anh.

Cổ phần của Crown Estate bao gồm ở phố Regent. Ảnh: Bloomberg
Các khoản tài trợ
Đối với các nhiệm vụ chính thức, Hoàng gia Anh nhận được tài trợ thông qua Sovereign Grant (trợ cấp hoàng gia) - khoản tiền thường niên ra đời từ thỏa thuận giữa quốc vương và chính phủ Anh năm 1760.
Sovereign Grant là khoản tiền cố định từ chính phủ Anh, dành cho các chi tiêu cần thiết như du lịch, an ninh, nhân viên, bảo vệ các cung điện hoàng gia. Nó thường chiếm 1/4 lợi nhuận từ Crown Estate. Giám đốc điều hành Crown Estate Dan Labbad nói với trang Bloomberg: "Chúng tôi là duy nhất. Chúng tôi nằm giữa khu vực tư nhân và công cộng, dưới quyền của Quốc hội để phục vụ đất nước".
Khoản tài trợ cho năm 2023 tính đến tháng 3 vừa qua là 86,3 triệu bảng Anh (gần 110 triệu USD), không thay đổi so với giai đoạn năm 2022. Trong khi đó, doanh thu từ Duchy of Lancaster, bao gồm 18.481 ha đất trên khắp nước Anh và xứ Wales, mang lại thu nhập không nhỏ cho Hoàng gia Anh và giúp tài trợ cho các hoạt động khác.

Khối văn phòng Savoy Strand thuộc Duchy of Lancaster. Ảnh: Bloomberg
Mặc dù không sở hữu quả cầu và vương trượng sẽ cầm trong lễ đăng quang, Vua Charles III được ban rất nhiều đặc quyền nằm ngoài tầm với của ngay cả những người giàu nhất thế giới.
Đặc biệt, ông không phải chịu thuế thừa kế, được cho là tạo động lực để cố Nữ hoàng Elizabeth II chuyển phần lớn tài sản cá nhân cho con trai cả. Thuế thừa kế tiêu chuẩn của Anh hiện ở mức 40%.
Vua Charles III cũng có thu nhập riêng thông qua một tài sản khác là Quỹ tín thác bất động sản Duchy of Cornwall, bao gồm hàng trăm ngàn ha đất. Tuy sở hữu nhưng ông không được phép bán đất mà chỉ thu tiền bằng cách cho các tổ chức, doanh nghiệp thuê tài sản. Trong 3 thập kỷ qua, quỹ này được cho là mang lại hơn 400 triệu bảng Anh (505 triệu USD).
Vua Charles III sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho bản thân và gia đình cũng như các hoạt động từ thiện của mình, theo dữ liệu được tổng hợp của trang Bloomberg. Một phần trong số đó giúp tài trợ cho vụ ly hôn trị giá hàng triệu bảng Anh của ông với Công nương Diana vào những năm 1990.

Tài sản của Duchy of Cornwall bao gồm cả sân cricket Oval. Ảnh: Bloomberg
Vua Charles III, người tự nguyện nộp thuế thu nhập, hiện có tài sản cá nhân trị giá hơn 800 triệu USD nếu ông nhận được phần lớn tài sản của cố Nữ hoàng Elizabeth II và tiết kiệm một phần tiền thu được từ Duchy of Cornwall, theo chỉ số tài sản của trang Bloomberg. Tài sản của ông còn bao gồm các lâu đài Sandringham và Balmoral cùng với các vùng đất lân cận.
Giá trị nhất trong tất cả tài sản của Hoàng gia Anh là Cung điện Buckingham. Vua Charles III có thể không sở hữu cung điện này nhưng nó mang lại cho ông một nơi cư trú mà hầu hết tỉ phú chỉ có thể mơ ước. Cung điện Buckingham ước tính có giá trị khoảng 1,3 tỉ bảng Anh (1,6 tỉ USD) trên thị trường mở.