Đạo diễn Bé Bảy - Hồng Ngọc: Khi "Đảo hoa hậu" thắp lại niềm tin cho sân khấu
Sau khi đoạt Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 của Báo Người Lao Động, vở "Đảo hoa hậu" tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ tại Nhà hát Bến Thành (TP HCM)
Ngay khi vừa mở bán vé sáng 28-2, chỉ sau 10 phút, toàn bộ vé của vở "Đảo hoa hậu" đã được mua hết.
Động lực từ Giải Mai Vàng
Đạo diễn Bé Bảy phấn khởi cho biết việc 2 suất diễn cuối tuần "cháy" vé là tín hiệu tích cực, cho thấy đời sống sân khấu tại TP HCM trong những tháng đầu năm 2026 đang có chuyển biến khả quan. Thành công bước đầu của vở diễn không chỉ tiếp thêm động lực cho ê-kíp sáng tạo mà còn tạo niềm tin để họ tiếp tục đầu tư, cho ra đời nhiều tác phẩm mới.
Đứng sau thành công của vở "Đảo hoa hậu" là 2 gương mặt đạo diễn giàu bản lĩnh: Bé Bảy và Hồng Ngọc. Bé Bảy dù chỉ mới dàn dựng vở diễn đầu tay nhưng đã tạo được cú hích ấn tượng cho hành trang nghệ thuật, trong khi Hồng Ngọc là gương mặt quen thuộc, giàu kinh nghiệm trong giới sân khấu.

Đạo diễn Bé Bảy (áo trắng đứng giữa) khoe tượng Mai Vàng trước khi diễn vở “Đảo hoa hậu”
Chuyện "cháy" vé thời điểm không phải cao điểm lễ, Tết cho thấy thị trường sân khấu thành phố vẫn có một lớp công chúng trung thành, sẵn sàng trả tiền cho tác phẩm có giá trị nghệ thuật và hơi thở đương đại.
Giải Mai Vàng không dừng ở một danh hiệu, mà còn trở thành động lực lan tỏa sức hút của vở "Đảo hoa hậu". Giải thưởng trở thành lực đẩy truyền thông mạnh mẽ, khơi gợi thị hiếu ban đầu để rồi giữ chân khán giả bằng chất lượng dàn dựng và thông điệp thời sự. Đạo diễn Bé Bảy được biết đến là một diễn viên đa năng, có khả năng hóa thân linh hoạt qua nhiều dạng vai khác nhau. Từ kinh nghiệm đứng trên sàn diễn, Bé Bảy đã xây dựng thủ pháp dàn dựng giàu tính tương tác. Vở "Đảo hoa hậu" được tổ chức như một "sô thực tế" thu nhỏ, nơi nhân vật bước ra - bước vào khán phòng bằng ánh sáng động, những đoạn đối thoại trực diện với khán giả, tạo cảm giác họ đang tham gia vào một cuộc thi sắc đẹp thật sự.

Đạo diễn Hồng Ngọc
Trong khi đó, Hồng Ngọc - người nhiều lần được vinh danh tại Giải Mai Vàng - nổi bật với cấu trúc kịch bản chặt chẽ và khả năng khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật. Chị đã đưa vào vở diễn lớp lang nhân vật rõ nét, đào sâu mặt trái nghề người mẫu: áp lực hào quang, cám dỗ vật chất, những thỏa hiệp giữa danh vọng và nhân phẩm.
Hai cá tính gặp nhau ở một điểm chung: tinh thần nhân văn. Vở diễn không dừng ở việc phơi bày góc khuất, mà hướng đến giá trị cao đẹp khi quảng bá hình ảnh, con người Việt Nam trong dòng chảy hội nhập.
Ở đó, cái đẹp không chỉ dừng ở hình thể mà tỏa sáng từ bản lĩnh giữ gìn nhân cách.
Tự tin đi xa hơn
Thành công của "Đảo hoa hậu" còn đến từ cách kể chuyện phù hợp với công chúng trẻ. Nhịp dựng nhanh, âm nhạc điện tử kết hợp live-band, màn hình LED chuyển cảnh liên tục. Các vai diễn được xây dựng gần với đời sống mạng xã hội, để mỗi lời thoại như một status, mỗi cao trào như một livestream.
Chính sự tương tác ấy khiến khán giả trẻ cảm thấy mình được lắng nghe. Khi nhân vật đặt câu hỏi: "Giá trị thật của một vương miện là gì?", câu hỏi ấy không trôi qua, mà vang lên trong không gian khán phòng, như lời tự vấn chung của cả thế hệ.

Đạo diễn Bé Bảy. (Ảnh: IDECAF)
Đạo diễn Hồng Ngọc bộc bạch: "Giải Mai Vàng đã mở ra cho chúng tôi một cánh cửa mới trên hành trình nghệ thuật. Sự tin yêu của bạn đọc Báo Người Lao Động dành cho vở "Đảo hoa hậu" là bước đột phá quan trọng để ê-kíp thêm tự tin đi xa hơn".
Chuyện "cháy" vé của vở "Đảo hoa hậu" đem lại cảm giác ấm áp. Điều đó cho thấy sân khấu TP HCM vẫn tìm được con đường của mình - con đường bắt đầu từ chất lượng nghệ thuật và khép lại ở sự đồng thuận của công chúng.
NSND Trần Minh Ngọc nhận định: "Tôi đánh giá cao hai đạo diễn này. Họ tạo sự tương tác với khán giả trẻ và mạnh dạn đưa công nghệ vào vở diễn. Từng lăn lộn từ sàn diễn đến phim ảnh, cả hai tích lũy nhiều trải nghiệm và sở hữu những cách tiếp cận giàu cảm xúc, phù hợp với nhu cầu khám phá, sáng tạo của giới trẻ hiện nay".