Đầu tháng 8, gửi tiết kiệm ngân hàng nào lãi suất tốt nhất?
(NLĐO) – Lãi suất ngân hàng có chuyển động mới khi số ngân hàng điều chỉnh giảm lấn át xu hướng nhích lên.
Từ đầu tháng 7 đến nay, nhiều ngân hàng thương mại tại Việt Nam tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Theo thống kê mới nhất của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), xu hướng giảm lãi suất đang lấn át so với một số đợt tăng nhẹ giữa tháng trước.
Nhiều ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng
Một số cái tên như BacABank, VIB hay BAOVIET Bank đã hạ lãi suất từ 0,1 đến 0,2 điểm % ở nhiều kỳ hạn khác nhau. Đây được xem là động thái phù hợp với diễn biến chung của thị trường tiền tệ trong bối cảnh tín dụng đang hồi phục nhanh còn lãi suất liên ngân hàng vẫn giữ ổn định.
Lãi suất tiền gửi hiện đã giảm đáng kể so với thời điểm đầu năm. Cụ thể, ở kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất cao nhất hiện thuộc về Eximbank với 4,5%/năm.
Kỳ hạn 6 tháng ghi nhận Vietbank đang dẫn đầu với 5,4%/năm, trong khi NCB áp dụng lãi suất 5,45%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.
Với kỳ hạn 12 tháng, khách hàng gửi tại Vietbank có thể nhận lãi suất 5,8%/năm, còn BacABank là ngân hàng niêm yết mức cao nhất ở kỳ hạn 24 tháng với 5,85%/năm.

Lãi suất gửi tiết kiệm có xu hướng hạ nhiệt trong tháng 7
Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận một số trường hợp ngân hàng niêm yết mức lãi suất trên 9%/năm, nhưng đi kèm là các điều kiện rất khắt khe. Đơn cử như ABBank đang áp dụng mức 9,65%/năm, cao nhất thị trường nhưng chỉ dành cho những khoản tiền gửi mới hoặc tái tục từ 1.500 tỉ đồng trở lên và với kỳ hạn cố định 13 tháng.
PvcomBank cũng đưa ra mức 9%/năm cho kỳ hạn 12 đến 13 tháng, nhưng khách hàng phải gửi trực tiếp tại quầy và số tiền tối thiểu là 2.000 tỉ đồng.
Lãi suất cho vay vẫn duy trì ở mức thấp
Theo VNBA, trong nửa đầu năm 2025, lãi suất huy động có những biến động nhất định nhưng nhìn chung vẫn đi ngang. Đáng chú ý, đến tháng 6, mặt bằng lãi suất huy động bình quân đã có xu hướng giảm nhẹ khoảng 0,1 điểm % so với đầu năm.
Nhiều tổ chức tài chính đánh giá lãi suất huy động vẫn còn dư địa để giảm thêm trong quý III năm nay. Nguyên nhân là do tín dụng đã tăng tốc từ tháng 4 trong khi thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào, lãi suất liên ngân hàng ổn định.
Trong báo cáo cập nhật vĩ mô nửa cuối năm, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giữ chính sách điều hành lãi suất ổn định, đồng thời chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục cắt giảm chi phí, tăng ứng dụng công nghệ số để tạo điều kiện hạ thêm lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ nền kinh tế.
Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khách hàng cá nhân tại Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cũng cho rằng dù lãi suất huy động có thể tăng nhẹ trong trường hợp nhu cầu vốn gia tăng, lãi suất cho vay vẫn sẽ duy trì ở mức thấp. Đây là định hướng xuyên suốt của Chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh phục hồi sau nhiều biến động toàn cầu.
