Đầu tư phát triển năng lượng sạch

TP Cần Thơ đã và đang phát triển các dự án năng lượng sạch, không chỉ tạo ra nguồn thu cho ngân sách hàng tỉ USD mà còn hướng tới mục tiêu Net Zero

Theo Sở Công Thương TP Cần Thơ, chuỗi dự án Lô B - Ô Môn là công trình khí - điện có quy mô hàng đầu của Việt Nam với tổng vốn đầu tư lên tới gần 12 tỉ USD. Đây cũng là một trong những tổ hợp năng lượng phức tạp nhất hiện nay trên cả nước.

Tạo nguồn năng lượng sạch

Chuỗi dự án Lô B - Ô Môn gồm: Dự án phát triển mỏ Lô B (thượng nguồn), dự án đường ống Lô B - Ô Môn (trung nguồn) và dự án xây dựng 4 nhà máy điện khí Ô Môn I, II, III, IV thuộc Trung tâm Điện lực Ô Môn ở phường Phước Thới, TP Cần Thơ (hạ nguồn).

Sản lượng khai thác khí của dự án khoảng 5,06 tỉ m3/năm, cung cấp cho tổ hợp 4 nhà máy điện khí tại Trung tâm Điện lực Ô Môn với tổng công suất lắp đặt dự kiến lên đến 3.800 MW. Chuỗi dự án này dự kiến đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 30 tỉ USD.

Trong đó, dự án đường ống dẫn khí Lô B với tổng mức đầu tư 1,27 tỉ USD đang được triển khai. Hệ thống tuyến ống dài 431 km, gồm 329 km dưới biển và 102 km trên bờ, cùng các hạng mục trạm tiếp bờ, trạm phân phối khí và trạm van. Tuyến ống sẽ đi qua địa bàn các tỉnh Cà Mau, An Giang và TP Cần Thơ, cung cấp nguồn khí ổn định cho các nhà máy điện khí tại Trung tâm Điện lực Ô Môn.

4 nhà máy tại Trung tâm Điện lực Ô Môn gồm: Ô Môn I (công suất 660 MW, đã vận hành), Ô Môn II (1.050 MW, tổng mức đầu tư khoảng 1,3 tỉ USD, dự kiến khởi công quý IV/2026), Ô Môn III (1.050 MW, 1,2 tỉ USD) và Ô Môn IV (1.050 MW, 1,3 tỉ USD) - vừa khởi công vào ngày 19-8 vừa qua.

Đầu tư phát triển năng lượng sạch - Ảnh 1.

Khi hoàn thành, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV giúp đảm bảo an ninh năng lượng cho TP Cần Thơ và ĐBSCL. Ảnh: CA LINH

Theo ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo nguồn năng lượng sạch, ổn định và bền vững cho vùng ĐBSCL cũng như cả nước. Việc sử dụng khí tự nhiên để phát điện không chỉ góp phần giảm dần sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch mà còn thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh, giảm phát thải CO2, hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050 của nước ta.

"Khi đi vào vận hành, chuỗi dự án này không chỉ đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước mà còn giúp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ và khu vực" - ông Sơn nhìn nhận.

Tại lễ khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), thông tin sau khi đi vào vận hành thương mại, nhà máy này sẽ góp phần nâng tổng công suất phát điện của PVN lên hơn 9.300 MW. Công suất này chiếm khoảng 10% tổng công suất phát điện của toàn hệ thống trong lưới điện quốc gia.

Đầu tư phát triển năng lượng sạch - Ảnh 2.

Lễ khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV vào ngày 19-8. Ảnh: CA LINH

Khởi động trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái

Mới đây, PVN cũng đã có buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ về Đề án Nghiên cứu và đề xuất mô hình Trung tâm Công nghiệp năng lượng sinh thái.

Ông Nguyễn Văn Tư, Phó Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam (trực thuộc PVN), cho hay trung tâm này sẽ gồm 3 nhóm. Đó là nhóm năng lượng sạch (điện khí, năng lượng mới…); nhóm công nghiệp phân bón, hóa chất xanh (biomethanol, phân bón hữu cơ vi sinh và chế phẩm sinh học); nhóm nông sản, logistics, dịch vụ khác. Đây là mô hình trung tâm điện lực, hóa chất xanh và dịch vụ công nghệ cao, kết nối với thế mạnh nông nghiệp của toàn vùng ĐBSCL.

Theo PVN, Trung tâm Công nghiệp năng lượng sinh thái sẽ mang lại nhiều lợi ích, bao gồm một chiến lược phát triển bền vững với các mục tiêu kinh tế và môi trường. Chiến lược này đặt mục tiêu đến năm 2035 thu hút 4 tỉ USD vốn đầu tư và đến năm 2050 là 15 tỉ USD; thúc đẩy kinh tế địa phương với doanh thu tăng trưởng ấn tượng - doanh thu gộp 2,3 tỉ USD đến năm 2030, 5,6 tỉ USD đến năm 2050. Bên cạnh đó, các thị trường mới và chuỗi cung ứng GH2/GNH3 (hydro xanh/amoniac xanh), sinh khối, tín chỉ carbon… sẽ được hình thành.

Đầu tư phát triển năng lượng sạch - Ảnh 3.

Mô hình Trung tâm Công nghiệp năng lượng sinh thái PVN tại Cần Thơ. (Nguồn: PVN)

Các mục tiêu xã hội mà chiến lược nêu trên hướng tới gồm: Tạo ra 100.000 việc làm, gia tăng ngân sách địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Về môi trường, việc áp dụng công nghệ xanh được kỳ vọng làm giảm 18,5 triệu tấn CO2 và đóng góp 2% vào mục tiêu giảm phát thải của ngành năng lượng để đạt phát thải ròng bằng 0. Đây là một kế hoạch toàn diện nhằm cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu nhấn mạnh thành phố rất quan tâm đến đề xuất nghiên cứu hình thành Trung tâm Công nghiệp năng lượng sinh thái của PVN. "Đây được xem là cơ hội lớn để Cần Thơ phát triển công nghiệp năng lượng gắn với mô hình sinh thái hiện đại. Thành phố sẽ đồng hành và hoàn toàn thống nhất với đề xuất nghiên cứu đề án này" - ông Trần Văn Lâu khẳng định. 

Nhà máy điện đầu tiên sử dụng nhiên liệu trấu

Theo Sở Công Thương TP Cần Thơ, Nhà máy Điện sinh khối Hậu Giang (tổng công suất 20 MW, khánh thành ngày 25-4) là nhà máy sử dụng nhiên liệu trấu đầu tiên được đưa vào vận hành ở Việt Nam.

Nhà máy Điện sinh khối Hậu Giang có tổng mức đầu tư 875 tỉ đồng, nhu cầu sử dụng trấu khoảng 117.000 tấn/năm. Khi vận hành, nhà máy sẽ góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng sạch, nhất là tận dụng phế phẩm nông nghiệp làm nhiên liệu - phù hợp với mô hình kinh tế xanh, phát triển bền vững. Do sử dụng nguyên liệu từ trấu, nhà máy này còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn.