Đèo Cả hợp tác ĐH Quốc gia Hà Nội đào tạo nhân lực chất lượng ngành hạ tầng giao thông

(NLĐO) - Sự hợp tác của tập đoàn Đèo Cả hướng tới mục tiêu đào tạo đội ngũ kỹ sư có chuyên môn, kỹ năng thực tiễn, đảm đương được các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Tập đoàn Đèo Cả và Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác (MOU) nhằm đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực hạ tầng giao thông.

 - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Linh

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên cùng nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức đào tạo trong bối cảnh đất nước đang đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng giao thông, đặc biệt là các lĩnh vực mới như đường sắt tốc độ cao và chuyển đổi số trong xây dựng.

Ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, cho biết doanh nghiệp luôn xác định con người là yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển. Theo ông, việc hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên sớm tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Quan điểm của Đèo Cả là doanh nghiệp không thể đứng ngoài quá trình đào tạo. Nhà trường trang bị nền tảng học thuật, còn doanh nghiệp sẽ giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp, tham gia trực tiếp vào các công việc tạo ra sản phẩm thực tế" - ông Huy chia sẻ.

 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quang Huy – Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả chia sẻ về định hướng hợp tác đào tạo giữa doanh nghiệp và nhà trường

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, tập đoàn hiện phát triển hệ sinh thái đa lĩnh vực gồm khảo sát, tư vấn thiết kế, thi công và quản lý vận hành công trình giao thông. Đây là điều kiện thuận lợi để sinh viên có thể trải nghiệm xuyên suốt quá trình hình thành, triển khai và vận hành dự án.

Ông Nguyễn Quang Huy cũng cho biết Đèo Cả đang triển khai mô hình "học kỳ doanh nghiệp", tạo điều kiện để sinh viên tham gia thực tập, kiến tập tại công trường và được tiếp cận môi trường làm việc thực tế. Bên cạnh việc tham gia công việc chuyên môn, sinh viên còn được hỗ trợ điều kiện sinh hoạt, làm việc và hưởng chế độ như người lao động.

 - Ảnh 3.

PGS.TS. Trần Chủng – Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn Tập đoàn Đèo Cả phát biểu

PGS-TS Trần Chủng, Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn Tập đoàn Đèo Cả, cho rằng triết lý "Tri thức tạo giá trị" là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp và nhà trường cùng đồng hành, tạo ra những giá trị mới cho xã hội. Theo ông, nhiều dự án trọng điểm do Đèo Cả triển khai như hầm Đèo Cả, hầm Hải Vân, cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn hay Trung Lương – Mỹ Thuận đều là những bài toán khó, đòi hỏi quá trình nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ công nghệ của người Việt.

Ông Chủng cũng nhận định môi trường thực tiễn tại các công trình, dự án của Đèo Cả đang tạo ra "chất liệu" cho hoạt động nghiên cứu khoa học, đồng thời là nơi để sinh viên, giảng viên tiếp cận các bài toán thực tế của ngành hạ tầng giao thông. "Đèo Cả không chỉ áp dụng công nghệ mới mà còn hướng tới nghiên cứu, làm chủ và cải tiến công nghệ của chính mình", PGS-TS Trần Chủng nhấn mạnh.

 - Ảnh 4.

GS-TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, phát biểu

GS-TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, đánh giá cao định hướng phát triển của Tập đoàn Đèo Cả trong việc ứng dụng công nghệ, làm chủ kỹ thuật và đầu tư cho con người. Ông cho rằng Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng phát triển các công trình hạ tầng quy mô lớn nếu biết liên kết giữa doanh nghiệp, nhà trường và giới khoa học.

Theo GS-TS Chử Đức Trình, đào tạo nhân lực chất lượng cao hiện nay cần gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội. "Sinh viên giỏi chưa chắc đã là tài năng. Tài năng là người biết đưa tri thức vào thực tiễn để tạo ra sản phẩm có giá trị cho xã hội", ông nhấn mạnh.

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ cũng cho biết nhà trường đang triển khai nhiều chương trình đào tạo theo hướng quản trị số, tăng cường tính kỷ luật, thực hành và kết nối doanh nghiệp. Trong đó, lĩnh vực kỹ thuật xây dựng và giao thông là một trong những ngành có chất lượng đầu vào cao của trường.

 - Ảnh 5.

Đại diện Tập đoàn Đèo Cả và Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết ghi nhớ hợp tác

Trong khuôn khổ chương trình, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều nội dung trọng tâm như hợp tác đào tạo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực đội ngũ của hai bên; nghiên cứu phát triển các ngành, chuyên ngành mới đáp ứng nhu cầu thực tiễn của lĩnh vực giao thông vận tải như quản lý vận hành hầm đường bộ, đường cao tốc, đường sắt; triển khai các chương trình học bổng cho sinh viên thuộc các ngành, chuyên ngành liên quan; tổ chức ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp, kiến tập, thực tập và học kỳ doanh nghiệp; đồng thời tăng cường kết nối tuyển dụng sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên và chuyên gia của nhà trường.

Thông qua chương trình hợp tác, Tập đoàn Đèo Cả và Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình liên kết thực chất giữa nhà trường và doanh nghiệp, góp phần đào tạo đội ngũ kỹ sư có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực tiễn và khả năng thích ứng với các dự án hạ tầng quy mô lớn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.