Điểm nóng xung đột ngày 12-7: Phi công Ukraine “nhận quà” từ Czech
(NLĐO) - Chính phủ Czech phê duyệt kế hoạch đào tạo tối đa 8 phi công Ukraine về vận hành máy bay chiến đấu F-16 trong năm nay.
Bộ Quốc phòng Czech đưa ra thông báo trên hôm 9-7, hai tháng sau khi Thủ tướng Czech Petr Fiala tuyên bố nước này sẵn sàng cung cấp chương trình đào tạo cho các phi công Ukraine trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 5-5.

Một chiếc máy bay chiến đấu F-16. Ảnh: Lực lượng Không quân Mỹ
Bộ Quốc phòng Czech sẽ cung cấp 150 giờ đào tạo, trị giá khoảng 1,5 triệu USD, thông qua doanh nghiệp nhà nước LOM Praha. Chương trình dự kiến đào tạo tối đa 8 phi công Ukraine trong năm nay mà không thu phí Kiev.
Mặc dù Cộng hòa Czech không có máy bay chiến đấu F-16 trong kho vũ khí của mình, các phi công được đào tạo sẽ sử dụng máy bay mô phỏng và máy bay huấn luyện L-39.
Theo Kyiv Independent, Bộ trưởng Quốc phòng Czech Jana Cernochova cho biết nếu Ukraine muốn tiếp tục tự vệ hiệu quả, họ không chỉ cần trang thiết bị quân sự mà còn cần lực lượng vũ trang được huấn luyện bài bản, bao gồm cả lực lượng không quân.
Năm 2023, Ukraine và các đồng minh đã thành lập một liên minh hàng không để cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16. Các quốc gia châu Âu đã đồng ý cung cấp máy bay để giúp hiện đại hóa Không quân Ukraine trong tiến trình chuyển đổi sang máy bay chiến đấu F-35 tiên tiến hơn.
Những lô hàng F-16 đầu tiên đã được Hà Lan và Đan Mạch chuyển giao cho Ukraine vào năm 2024. Bỉ và Na Uy cũng đã cam kết cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Các thành viên khác của liên minh, bao gồm Mỹ và Anh, đã đào tạo phi công và nhân viên bảo trì của Ukraine.
Trong khi đó, vào ngày 10-7, Ủy ban Châu Âu đã công bố khoản hỗ trợ 2,3 tỉ euro cho Ukraine để giúp nước này tái thiết sau những thiệt hại trong cuộc xung đột với Nga.
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại một hội nghị ở Rome - Ý về kế hoạch tái thiết Ukraine rằng khoản tiền này bao gồm 1,8 tỉ euro bảo lãnh vay vốn và 580 triệu euro tiền tài trợ từ các tổ chức tài chính công quốc tế và song phương.
Khoản tiền 2,3 tỉ euro này là một phần của Khung Đầu tư Ukraine mà bà von der Leyen cho biết dự kiến sẽ huy động tới 10 tỉ euro đầu tư cho Ukraine.
Bà cũng công bố việc thành lập một quỹ đầu tư mới cho tiến trình tái thiết Ukraine được Ngân hàng Đầu tư Châu Âu, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan hỗ trợ. Với số vốn ban đầu là 220 triệu euro, quỹ này đặt mục tiêu huy động 500 triệu euro vào năm 2026.