Theo tờ The Kyiv Independent, Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn khắp Ukraine vào ngày 10-7.
Vào khoảng 1 giờ 15 phút ngày 10-7 (giờ địa phương), các phóng viên tại hiện trường bắt đầu đưa tin về các vụ nổ ở thủ đô Kiev và UAV loại Shahed hoạt động trên không phận Ukraine.
Các phóng viên của tờ The Kyiv Independent cho biết một số lượng lớn UAV đã bay qua khu phố Pechersk ở trung tâm thành phố.
Sau đó, các phóng viên nghe thấy hàng chục tiếng nổ và âm thanh đặc trưng của tên lửa đạn đạo. Các vụ nổ gần như liên tục diễn ra khắp thành phố ít nhất trong vòng một giờ đồng hồ.
Loạt vụ nổ cũng kích hoạt còi báo động trên khắp Kiev, cùng với đó là tiếng của UAV, tên lửa đạn đạo và hỏa lực phòng không.

Xảy ra hỏa hoạn sau cuộc tấn công của Nga ở Kiev ngày 9-7. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine
Không quân Ukraine đưa ra nhiều cảnh báo trong đêm, thông báo các nhóm UAV của Nga đang nhắm mục tiêu vào các khu vực trên khắp Ukraine, bao gồm cả các tỉnh Ternopil và Rivne ở vùng cực Tây.
Theo RBC-Ukraine, quân đội đã cảnh báo rằng tên lửa hành trình đang hướng về thủ đô từ phía Đông. Những âm thanh giống như tiếng tên lửa bay qua, tiếp theo là một loạt tiếng nổ ngắn, được cho là đã nghe thấy vào khoảng 4 giờ 16 phút (giờ địa phương) ngày 10-7.
Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại các tòa nhà chung cư ở quận Shevchenkivskyi và Darnytskyi của thủ đô.
Ngoài ra, ông Klitschko xác nhận các trạm xăng và gara cũng bốc cháy, trong khi các nhân viên y tế được điều động đến hiện trường.
Trước đó, trong đêm 8-7, rạng sáng ngày 9-7, Nga đã giáng đòn mạnh mẽ nhất vào Ukraine bằng tên lửa và UAV kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra. Cuộc không kích của Nga chủ yếu nhắm vào TP Lutsk ở phía Tây Bắc Ukraine.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 9-7, Nga đã nhắm mục tiêu vào Ukraine với con số kỷ lục 728 chiếc UAV chỉ trong một đêm.
Trong khi đó, loan báo trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng trong cuộc họp tại Rome - Ý với ông Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, cả hai đã đề cập đến các lệnh trừng phạt, áp lực lên Nga và viện trợ quân sự cho Ukraine.
Theo tờ European Pravda, Tổng thống Zelensky lưu ý ông đã thảo luận về việc cung cấp vũ khí và tăng cường phòng không với ông Kellogg giữa lúc Nga gia tăng tấn công.
Cùng với đó, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết: "Chúng tôi cũng thảo luận về việc mua vũ khí của Mỹ, sản xuất quốc phòng chung và các nỗ lực nội địa hóa tại Ukraine".
Một chủ đề khác trong cuộc trò chuyện giữa tổng thống Ukraine và đặc phái viên của tổng thống Mỹ là áp lực trừng phạt đối với Nga, đặc biệt là các hạn chế chặt chẽ hơn đối với lĩnh vực năng lượng của Moscow.
Cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Kellogg diễn ra sau khi Mỹ nối lại việc chuyển vũ khí cho Ukraine.
Bình luận (0)