Điểm nóng xung đột ngày 17-7: Israel dấn sâu vào căng thẳng ở Syria
(NL ĐO) - Israel ngày 16-7 xác nhận không kích thủ đô Syria trong bối cảnh lực lượng chính phủ đụng độ dữ dội với các nhóm vũ trang Druze.
Quân đội Israel xác nhận đã tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng Syria ở thủ đô Damascus ngày 16-7, AP đưa tin. Trước đó, Israel đã không kích các đoàn xe của lực lượng chính phủ ở miền Nam Syria trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa lực lượng chính phủ Syria và các nhóm vũ trang Druze sụp đổ.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố quân đội Israel "sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi các lực lượng chính phủ rút khỏi khu vực - và cũng sẽ sớm nâng cao phản ứng nếu đối phương chưa hiểu rõ thông điệp”.

Khói bốc lên vì đụng độ giữa lực lượng chính phủ Syria và nhóm dân quân Druze ở Sweida hôm 15-7. Ảnh: AP
Một ngày trước, trong một tuyên bố, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh Israel “cam kết bảo vệ Tây Nam Syria như một khu vực phi quân sự trên biên giới Israel" và "có nghĩa vụ bảo vệ người dân Druze".
Hôm 15-7, Bộ Quốc phòng Syria đổ lỗi cho các lực lượng dân quân ở Sweida vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, khiến binh sĩ quân đội Syria phải nổ súng và tiếp túc hoạt động quân sự tại khu vực có đa số người Druze sinh sống.
"Các lực lượng quân sự tiếp tục đáp trả nguồn hỏa lực bên trong thành phố Sweida, đồng thời tuân thủ các quy tắc giao chiến để bảo vệ người dân, ngăn chặn thiệt hại và đảm bảo những người rời khỏi thành phố về nhà an toàn" - tuyên bố cho hay.
Tại Israel, người Druze được coi là nhóm thiểu số trung thành và thường phục vụ trong quân đội. Tại Syria, cộng đồng Druze lại không đoàn kết trong cách nhìn nhận chính quyền mới, khi một số ủng hộ hòa nhập còn một số ngờ vực và muốn thúc đẩy khu vực tự trị.
TP Suwayda nằm trong khu vực phi quân sự mà Israel đơn phương tuyên bố ở miền Nam Syria. Tel Aviv cáo buộc Syria vi phạm khi di chuyển thiết bị quân sự vào thành phố.
Ngược lại, chính phủ Syria đã bác bỏ tuyên bố của Israel. Đồng thời, cùng với cộng đồng quốc tế, Syria nhiều lần kêu gọi Israel chấm dứt các hành động quân sự vi phạm chủ quyền nước này.