Các cuộc đụng độ xảy ra vào cuối tuần qua giữa lực lượng Druze và các bộ lạc Bedouin tại TP Suwayda khiến 30 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Bạo lực leo thang ở Syria buộc chính phủ nước này phải can thiệp và 18 binh sĩ tử vong trong các cuộc đụng độ.
Đài CNN đưa tin vào ngày 15-7, Israel (quốc gia cam kết bảo vệ người Druze ở Syria) đã tiến hành các cuộc không kích chống lại lực lượng Syria đang tiến về Suwayda. TP Suwayda được xem là thành trì của cộng đồng người Druze thiểu số ở miền Nam Syria.
Theo mô tả của kênh Al Jazeera, các đoàn quân Syria tiến về Suwayda, với pháo hạng nặng được triển khai gần đó. Không lâu sau, Bộ Quốc phòng Syria xác nhận lực lượng của nước này đã vào thành phố, và kêu gọi người dân "ở trong nhà và báo cáo bất kỳ hoạt động nào của các nhóm ngoài vòng pháp luật".
Đây là lần đầu tiên quân đội chính phủ được triển khai đến Suwayda kể từ khi ông Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12-2024 và chính phủ lâm thời do Tổng thống Ahmed al-Sharaa đứng đầu được thành lập.

Máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện các cuộc không kích vào các vị trí quân sự của Syria ở tỉnh Suwayda, miền Nam Syria, hôm 15-7. Ảnh: Mehr News
Người Druze là nhóm thiểu số có nguồn gốc từ một nhánh của Hồi giáo Shia vào thế kỷ thứ X, chủ yếu sinh sống ở Syria, Lebanon và Israel. Tại Syria, cộng đồng 700.000 người này chủ yếu sinh sống ở tỉnh Suwayda ở miền Nam và một số vùng ngoại ô của Damascus, chủ yếu ở Jaramana và Ashrafiyat Sahnaya.
TP Suwayda nằm trong khu vực phi quân sự mà Israel đơn phương tuyên bố ở miền Nam Syria. Chính phủ Israel cáo buộc Syria vi phạm chính sách phi quân sự này bằng cách di chuyển thiết bị quân sự vào thành phố.
Ở chiều ngược lại, chính phủ Syria đã bác bỏ tuyên bố của Israel về khu vực phi quân sự. Đồng thời, cùng với cộng đồng quốc tế, Syria nhiều lần kêu gọi Israel chấm dứt các hành động quân sự vi phạm chủ quyền của nước này.
Trước diễn biến mới nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngay lập tức tấn công lực lượng đi vào khu vực Suwayda thuộc vùng núi Druze của Syria, "nhằm thực hiện các hoạt động của chính quyền chống lại người Druze - vi phạm chính sách phi quân sự hóa, cấm đưa lực lượng và vũ khí vào miền Nam Syria, vốn gây ra mối đe dọa cho Israel".
IDF ngày 15-7 cho biết họ đã tấn công các phương tiện quân sự của Syria sau khi phát hiện các đoàn xe, bao gồm xe bọc thép chở quân và xe tăng, đang di chuyển về phía Suwayda.
Cùng ngày trước đó, ông Hikmat Al-Hijri, nhà lãnh đạo tinh thần của người Druze, đã kêu gọi bảo vệ từ cộng đồng quốc tế, từ "tất cả các quốc gia" để đối đầu với chiến dịch "hủy diệt toàn diện" của lực lượng chính phủ Syrria.
Tuy nhiên, một số nhân vật lãnh đạo Druze khác đã hoan nghênh sự can thiệp của chính phủ Syria vào Suwayda và kêu gọi nhà nước khẳng định quyền lực. Những người này cũng kêu gọi các nhóm vũ trang trong thành phố giao nộp vũ khí cho lực lượng chính phủ và bắt đầu đối thoại với Damascus.
Vài giờ sau khi quân đội tiến vào TP Suwayda, Bộ trưởng Quốc phòng Syria Murhaf Abu Qusra tuyên bố "ngừng bắn" sau khi thỏa thuận với một số nhà lãnh đạo cộng đồng người Druze chưa công bố danh tính.
Bình luận (0)