Điểm tựa tinh thần

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã quyết định trích hơn 210 tỉ đồng để chăm lo Tết cho người dân. Thông tin này nhận được nhiều sự đồng thuận của xã hội.

TP HCM có hàng triệu lao động nhập cư, hàng trăm ngàn công nhân ở trọ và không ít người già neo đơn, người bệnh, người làm những công việc lặng thầm để thành phố vận hành suốt những ngày cuối năm. Với họ, Tết không phải lúc nào cũng là dịp nghỉ ngơi hay đoàn tụ. 

Vì vậy, chăm lo Tết ở TP HCM không thể làm theo cách "điểm danh - trao quà - chụp hình" mà đòi hỏi cách tiếp cận có chiều sâu, có tổ chức và có sự phối hợp đồng bộ.

Từ những chương trình như "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình", "Tết Công đoàn", "Tết sum vầy", đến những chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê, hay các hoạt động chăm lo cho người lao động trực Tết… đều cho thấy nỗ lực đưa Tết đến tận nơi những người khó có điều kiện tự tổ chức đón năm mới.

210 tỉ đồng nếu chia đều có thể chỉ là vài trăm ngàn đồng mỗi suất quà, song giá trị lớn nhất không nằm ở con số, mà ở cách phân bổ đúng đối tượng, đúng thời điểm, đúng nhu cầu. Điều đáng chú ý trong công tác chăm lo Tết tại TP HCM và nhiều nơi trên cả nước những năm gần đây là sự dịch chuyển rõ ràng từ "tặng quà" sang "đồng hành". 

Không chỉ tặng bánh mứt hay tiền mặt, nhiều chương trình còn hướng tới việc tạo không gian để người dân được vui Tết, có nơi gặp gỡ, có hoạt động văn hóa, có sự kết nối cộng đồng.

Với người lao động xa quê, tấm vé xe khách, vé tàu lửa hay vé máy bay về nhà có thể quý hơn nhiều món quà vật chất. Với người không thể về quê, một bữa cơm tất niên tập thể, một phiên chợ Tết giá rẻ hay đơn giản là cảm giác "mình không bị bỏ quên" cũng đủ để họ ấm lòng.

Ở góc nhìn này, chăm lo Tết đã không còn là hoạt động hỗ trợ mà trở thành một phần của chính sách an sinh mang tính nhân văn, nơi con người được nhìn nhận không chỉ như "đối tượng hỗ trợ" mà là chủ thể của niềm vui Tết. Nhìn rộng ra, công tác chăm lo Tết của TP HCM còn đặt trong dòng chảy chung của tinh thần đoàn kết xã hội trên cả nước, nơi nhiều chương trình kết nối cộng đồng mang Tết đến với người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã và đang được nỗ lực thực hiện.

Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đời sống người lao động còn chịu nhiều tác động từ biến động việc làm, thu nhập và chi phí sinh hoạt. Khi nguồn lực xã hội được huy động và sử dụng đúng cách, đúng chỗ, Tết không còn là gánh nặng mà trở thành điểm tựa tinh thần cho những người yếu thế.

Quan trọng hơn, những quyết sách và chương trình chăm lo Tết được thực hiện bằng trách nhiệm, bằng sự tử tế không chỉ mang lại niềm vui ngắn hạn mà còn góp phần bồi đắp niềm tin xã hội - thứ tài sản vô hình nhưng vô cùng quý giá. 

Khi người lao động tin rằng họ được quan tâm, khi người nghèo tin rằng họ không bị lãng quên, khi người dân cảm nhận được sự hiện diện của chính quyền và cộng đồng trong những thời khắc họ khó khăn nhất, khi đó nền tảng cho sự phát triển của TP HCM và đất nước càng thêm bền vững.