Điện Kremlin lên tiếng về việc hỗ trợ Cuba

(NLĐO) - Điện Kremlin ngày 12-2 cho biết họ đang tích cực cân nhắc những gì có thể hỗ trợ cho Cuba lúc này.

Cuba đang rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng nhất nhiều thập niên qua, sau khi các nguồn cung từ đồng minh Venezuela bị gián đoạn do các hoạt động quân sự và trừng phạt từ phía Mỹ.

Nga chuẩn bị viện trợ dầu mỏ cho Cuba bất chấp đe dọa áp thuế từ Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Các phương tiện giao thông xếp hàng dài chờ tới lượt tại một trạm xăng ở Havana - Cuba. Ảnh: EPA/ TASS

Theo các hãng tin TASS, Ria Novosti, trả lời câu hỏi về việc liệu Nga có lo ngại trước đe dọa áp thuế của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Chúng tôi không muốn bất kỳ sự leo thang nào, nhưng mặt khác, hiện tại chúng tôi cũng không có nhiều giao dịch thương mại với Mỹ để phải lo lắng".

Trước đó, Nhà Trắng tuyên bố sẽ áp đặt các mức thuế quan nghiêm ngặt đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Cuba, dù là trực tiếp hay gián tiếp. 

Áp lực từ Mỹ đã gây ra hiệu ứng dây chuyền khi Mexico, một nhà cung cấp lớn, đã phải tạm dừng các chuyến hàng từ đầu tháng 1 để tránh các biện pháp trừng phạt kinh tế từ phía ông Trump.

Trước khi Điện Kremlin lên tiếng, tờ Izvestia dẫn thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Havana xác nhận các chuyến tàu chở dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Nga sẽ sớm khởi hành đến Cuba. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về khối lượng và thời gian cập bến vẫn được giữ kín vì lý do an ninh. 

Moscow cho biết họ sẽ nỗ lực tìm kiếm một "cuộc đối thoại mang tính xây dựng" với Mỹ. Ông Dmitry Peskov giải thích thêm: "Rõ ràng là không thể thảo luận công khai những vấn đề này vào lúc này".

Các kho dự trữ nhiên liệu của Cuba được dự báo chỉ còn đủ dùng trong chưa đầy ba tuần. 

Chính phủ Cuba đã áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng mạnh tay như cắt giảm tuần làm việc của viên chức xuống còn bốn ngày, đóng cửa các khách sạn và hạn chế tối đa việc bán xăng lẻ. 

Ngành hàng không khi Cuba cuối tuần trước thông báo không còn khả năng tiếp nhiên liệu cho các máy bay quốc tế.

Hệ quả là các hãng hàng không lớn như Air Canada đã phải hủy toàn bộ các chuyến bay đến đảo quốc này. Các hãng hàng không Nga như Rossiya Airlines và Nordwind cũng buộc phải điều chỉnh lịch trình, chỉ thực hiện các chuyến bay một chiều để di tản khoảng 5.000 du khách Nga đang bị mắc kẹt.