Doanh nghiệp TP HCM 50 năm kiến tạo - vươn tầm
50 doanh nghiệp và đơn vị được TP HCM vinh danh chính là những ngọn lửa sống động truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo
Ngày 15-4, TP HCM đã long trọng tổ chức Lễ tôn vinh 50 doanh nghiệp (DN) và đơn vị tiêu biểu có thương hiệu và sản phẩm chủ lực của thành phố, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Sự kiện là cột mốc lịch sử, khắc họa hành trình nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của TP HCM - nơi các DN đã góp phần định hình bản sắc năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế của thành phố.
Tôn vinh 50 doanh nghiệp tiêu biểu
Trong 50 năm qua, các DN và đơn vị tại TP HCM đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất, phát triển thương mại, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ, tạo nên những thương hiệu gắn liền với tên tuổi thành phố; không chỉ góp phần đưa TP HCM trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn nâng tầm hình ảnh thành phố trên trường quốc tế.
Sự kiện còn là lời khẳng định về sức mạnh đoàn kết và tinh thần tiên phong của cộng đồng DN, đồng thời truyền cảm hứng cho các thế hệ DN tương lai từ các nhà khởi nghiệp đến các DN vừa và nhỏ cùng chung tay kiến tạo một TP HCM hiện đại, phát triển.
Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết nền kinh tế TP HCM phát triển từ năm 1990, khi Luật DN tư nhân được Quốc hội thông qua, tạo điều kiện cho DN nhập khẩu máy móc, mở rộng sản xuất - kinh doanh, mở rộng sản xuất diễn ra thuận lợi. Đến nay, lực lượng DN, doanh nhân thành phố đóng góp hơn 50% GRDP, 67% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, 25% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, nhiều DN đã và đang từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế, đưa sản phẩm "Made by Vietnam" đến với người tiêu dùng toàn cầu. "Hai từ "con buôn" chính thức lùi vào dĩ vãng mà được Đảng - Nhà nước chính thức vinh danh là "đội ngũ doanh nhân," kể từ khi đất nước đổi mới và hiện nay, chính quyền thành phố xem "DN là nguồn lực, là động lực cho sự phát triển" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chiều 15-4, TP HCM đã long trọng tổ chức Lễ tôn vinh 50 doanh nghiệp và đơn vị tiêu biểu có thương hiệu và sản phẩm chủ lực của thành phố, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Ảnh: PHƯƠNG AN
Chủ tịch UBND TP HCM cam kết sẽ thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là "Lấy kinh tế tư nhân làm động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế"; "Xem nhân dân và DN là trung tâm, là chủ thể phải phục vụ; DN là nguồn lực là động lực cho sự phát triển. Chính quyền là bà đỡ thực sự, hỗ trợ, giúp đỡ, dẫn dắt, tạo sân chơi bình đẳng chứ "không hành là chính".
Tự tin, vững vàng phát triển
Chia sẻ tại buổi đối thoại chào mừng lễ tôn vinh, đại diện các DN bày tỏ tin tưởng dù tình hình thế giới đang phức tạp nhưng với niềm tin vững vàng: dù biến động đến đâu, khó khăn đến đâu, với sự đồng lòng, TP HCM sẽ cùng cả nước đi xa hơn, vững vàng hơn trên hành trình phát triển.
Là một trong 50 DN được tôn vinh, bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Công ty CP Vinamilk, khẳng định quyết tâm tiếp tục phát triển và mong muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM. Bà Liên cho biết Vinamilk đã trải qua hành trình dài từ một nhà máy nhỏ ban đầu trở thành một DN lớn với 14 nhà máy tại Việt Nam và các nước khác. Ngày nay, Vinamilk là một trong những DN hàng đầu thế giới, đứng thứ 36 trên toàn cầu với giá trị niêm yết trên thị trường chứng khoán TP HCM lên đến gần 3 tỉ USD. "Vinamilk đã vượt qua nhiều thách thức như thiếu nguyên vật liệu, công nhân nhưng đã thực hiện "cuộc cách mạng trắng" tại Việt Nam. Trong suốt hành trình này, Vinamilk đã nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền TP HCM. Thành phố đã tạo ra môi trường thuận lợi cho DN phát triển thông qua các chính sách sáng tạo, đổi mới và hỗ trợ. Nhiều nhân sự, kỹ sư và công nhân của Vinamilk cũng đến từ TP HCM" - bà Mai Kiều Liên cho biết.
Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Công ty Tư vấn Kinh doanh hội nhập toàn cầu (GIBC), nhìn nhận TP HCM dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI); là nơi tập trung nhiều trường đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội.
Trong hành trình 50 năm, TP HCM đã tạo ra một môi trường kinh doanh năng động, với sự đóng góp của hàng trăm ngàn DN, từ những cửa hàng nhỏ lẻ đến các DN lớn. Các DN và người dân thành phố đều thể hiện tinh thần sáng tạo, tự lực, vượt qua nhiều khủng hoảng kinh tế để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trở thành động lực phát triển của cả nước. "Người ta thường gọi TP HCM là "đầu tàu" bởi thành phố chưa bao giờ chờ điều kiện hoàn hảo mới bắt đầu, vì tin rằng nếu không ai bắt đầu, sẽ không có con đường nào được mở ra. "Dẫn đường" không phải là một danh hiệu - mà là một lựa chọn. TP HCM không nhận mình đi trước nhưng trong từng bước lặng thầm, thành phố này vẫn chọn dấn thân. Không ồn ào, không phô trương nhưng luôn sẵn lòng chấp nhận rủi ro - không phải để khẳng định mình mà để mở lối cho những câu hỏi chưa có lời giải" - ông Trai bày tỏ.
Bên cạnh những thành công, TP HCM cũng gặp phải nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí là những thất bại. Tuy nhiên, những bài học quý giá từ thất bại đã giúp thành phố điều chỉnh chính sách, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. "Từ các DN được tôn vinh hôm nay, chúng ta tin rằng dù biến động đến đâu, khó khăn đến đâu, với sự đồng lòng, TP HCM sẽ tiếp tục cùng cả nước đi xa hơn, vững vàng hơn trên hành trình phát triển" - ông Trai bày tỏ.
Chương trình tôn vinh đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ cộng đồng DN với tổng cộng 151 hồ sơ đăng ký, trong đó có cả những đơn vị không phải DN như Bệnh viện Chợ Rẫy hay Đại học Kinh tế TP HCM. 50 DN, đơn vị tiêu biểu được tôn vinh có doanh thu đạt tới hơn 461.000 tỉ đồng, đóng góp trên 10.500 tỉ đồng cho ngân sách thành phố và luôn đồng hành, đóng góp trong hoạt động an sinh xã hội của thành phố.