Động đất bên Lào, nhiều người ở Thanh Hóa hoảng hốt khi thấy nhà cửa rung lắc

(NLĐO)- Nhiều hộ dân ở Thanh Hóa sống gần khu vực biên giới với Lào hốt hoảng khi cảm nhận được nhà cửa rung lắc sau trận động đất xảy ra tối 12-11

Ngày 13-11, một lãnh đạo xã biên giới Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa cho biết trận động đất xảy ra bên Lào có ảnh hưởng tới địa phương, tuy nhiên chỉ gây rung lắc, không thiệt hại về người và tài sản.

Động đất bên Lào, nhiều người ở Thanh Hóa hoảng hốt - Ảnh 1.

Vị trí xảy ra động đất tại Lào tối 12-11. Ảnh: Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất) vào lúc 23 giờ 26 ngày 12-11, một trận động đất có độ lớn 4,8, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km đã xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam khoảng 5 km. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định là cấp 1.

Trận động đất đã làm một số xã giáp biên giới Lào thuộc huyện Quan Sơn và Mường Lát cũ, thậm chí tại trung tâm tỉnh Thanh Hóa cũng cảm nhận rõ độ rung lắc.

Ông Lê Dương (ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cho biết khoảng gần 23 giờ 30 phút khi đang nằm trên giường, ông giật mình khi thấy giường rung lắc, cửa sổ nơi con ông ngồi học cửa rung lên bần bật. "Thời gian xảy ra rất nhanh, nhưng không biết là gì, lúc sau mới đọc tin biết có động đất"- ông Dương chia sẻ.

Ông Ly Ly Pó (ngụ xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa) cho biết trận động đất khiến nhiều ngôi nhà trên địa bàn bị rung lắc mạnh."Lúc đó, tôi nghe tiếng nổ lớn như va chạm giao thông, nhà cửa rung lắc nhưng qua rất nhanh, chỉ vài giây. Ngay sau đó tôi liền chạy ra ngoài, thấy một vài người trong bản cũng chạy ra khỏi nhà, mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra"- ông Pó thông tin.

Trong sáng nay, có rất nhiều người tại Thanh Hóa đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội về việc cảm nhận rung lắc do ảnh hưởng của trận động đất tối qua 12-11.

Video ghi lại rung lắc tại xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa giáp với Lào

Nhiều người dân sinh sống tại các tòa nhà cao tầng trên địa bàn TP Hà Nội đều phản ánh, vào nửa nửa đêm qua đã cảm nhận sự rung lắc, chao đảo nhẹ.

Anh Phạm Văn Công, ở một chung cư ở phường Cầu Giấy, chia sẻ cảm nhận thấy rõ nhà cửa rung lắc, ngả nghiêng, đồ đạc chao đảo.

Nhiều người ở chung cư cao tầng ở các khu vực xung quanh cũng cảm nhận rõ rệt chao đảo.

Người dân một số địa bàn phía Bắc như: Thanh Hóa, Ninh Bình, Bắc Ninh, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa, … cho biết cảm nhận rõ rung chấn mạnh "như có động đất".

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất), phân tích thông thường những trận động đất ở xa nhưng vẫn ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, đặc biệt là nhà cao tầng dễ bị dung lắc do nhạy cảm với động đất.

"Khi có trận động đất thường có rung chấn. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này" - ông Anh cho biết.

Theo ông, từ trước đến nay, động đất khó dự báo. Hiện, người dân cần tiếp tục theo dõi tình hình để chủ động ứng phó.

Theo Viện Các Khoa học Trái đất, tại Việt Nam, các nhà khoa học đánh giá những trận động đất có độ lớn 4-5 là động đất nhẹ. Song những trận động đất này vẫn có thể dẫn đến hiện tượng rung lắc, nhất là ở các tòa nhà cao tầng. Các trận động đất này thường không gây thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ.