Đồng Nai phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững
Tỉnh Đồng Nai luôn xác định nông nghiệp vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần giữ ổn định xã hội và phát triển bền vững
"Siêu dự án" chăn nuôi, sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao (gọi tắt là dự án chăn nuôi công nghệ cao) có vốn đầu tư khoảng 30.500 tỉ đồng, tỉnh Đồng Nai kỳ vọng tạo đột phá, phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.
Mô hình sản xuất hiện đại
Dự án chăn nuôi công nghệ cao tại xã Thuận Lợi vừa được UBND tỉnh Đồng Nai khởi động, kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân thúc đẩy, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chiều sâu; hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn, tích hợp chăn nuôi - trồng trọt - chế biến theo chuỗi giá trị khép kín; góp phần hiện đại hóa nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững.
Dự án có quy mô sử dụng khoảng 1.500 ha, bao gồm: Khu chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao với diện tích 410 ha; khu sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi và chế biến sản phẩm nông sản công nghệ cao theo chuỗi khép kín với diện tích 76 ha; khu trồng cây ăn trái, cây dược liệu với diện tích 600 ha; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với diện tích 80 ha…
Dự án chăn nuôi công nghệ cao sẽ triển khai theo mô hình nuôi heo trong nhà cao tầng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý dịch bệnh, tối ưu các quy trình chăn nuôi, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đây sẽ là hệ sinh thái tuần hoàn, khép kín từ trang trại đến bàn ăn, tạo nên những giá trị khác biệt, bảo đảm sự minh bạch về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.
Không chỉ dừng lại ở những con số diện tích, dự án còn mang lại giá trị nhân văn sâu sắc khi dự kiến tạo ra việc làm cho khoảng 5.000 người. Trong đó, lực lượng kỹ thuật và công nhân lao động trực tiếp chiếm tới 4.940 người.
Ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh lễ khởi động dự án chăn nuôi công nghệ cao tại xã Thuận Lợi vừa qua thể hiện rõ quyết tâm của tỉnh trong việc đổi mới tư duy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.
Ông Long cho rằng nông nghiệp Đồng Nai vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức sản xuất theo chuỗi và nâng cao giá trị. Vì vậy, việc hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tập trung, sản xuất gắn với chế biến và thị trường là hướng đi tất yếu, là con đường mà tỉnh đang kiên trì theo đuổi.
"Dự án không chỉ góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chiều sâu, mà còn hướng tới xây dựng mô hình sản xuất hiện đại, khép kín, tuần hoàn - từ con giống, chăn nuôi, trồng trọt, chế biến đến tiêu thụ và xuất khẩu" - ông Long nhấn mạnh.

Dự án chăn nuôi, sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao hứa hẹn sẽ trở thành hình mẫu tiêu biểu cho kinh tế nông nghiệp tỉnh Đồng Nai
Tạo môi trường đầu tư thông thoáng
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hiện nay, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt khoảng 95.000 tỉ đồng, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Chăn nuôi tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực, với quy mô đàn gia súc, gia cầm thuộc nhóm lớn nhất cả nước.
Hiện nay, tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt gần 4 triệu con; tổng đàn gia cầm đạt gần 33,3 triệu con. Tỉnh tiếp tục là thủ phủ chăn nuôi của cả nước với tổng đàn vật nuôi đứng đầu về sản lượng.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, ngành chăn nuôi của địa phương cũng thuộc top đầu cả nước trong ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất. Đến nay, chăn nuôi chuồng lạnh chiếm khoảng 35% trên tổng đàn heo, gà với hệ thống máng ăn, nước uống tự động; 100% cơ sở chăn nuôi quy mô lớn có hệ thống xử lý chất thải; 98% tổng đàn heo sử dụng giống mới và 90% đối với đàn gà. Quy trình thực hành chăn nuôi tốt, sử dụng vắc-xin để phòng bệnh cho vật nuôi được ứng dụng rộng rãi. Toàn tỉnh có 202 trang trại và 3 tổ hợp tác được chứng nhận VietGAP/GlobalGAP.
Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi từ 4%-5%/năm trong những năm tới. Đến năm 2030, toàn tỉnh phát triển đàn heo đạt khoảng 5 triệu con, đàn gia cầm 48 triệu con, thịt xẻ các loại đạt 1,3 triệu tấn; sản lượng trứng đạt 2 tỉ quả.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, đánh giá ngành chăn nuôi vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là ứng dụng khoa học - công nghệ theo chuỗi khép kín, giá trị gia tăng cao.
Còn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khẳng định, đối với các doanh nghiệp đang quan tâm và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại địa phương, tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ trong khuôn khổ pháp luật; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định để dự án sớm đi vào hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân và bảo đảm an sinh xã hội.
Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội
Là địa phương có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển chăn nuôi, trồng trọt, ông Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Lợi, kỳ vọng dự án chăn nuôi công nghệ cao sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hình thành chuỗi liên kết sản xuất khép kín, tăng cường kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường, hướng tới mô hình nông nghiệp xanh, hiện đại và phát triển theo hướng kinh tế tuần hoàn. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân trên địa bàn xã.
Đồng thời, dự án sẽ thúc đẩy đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng sản xuất và hạ tầng xã hội, từng bước hình thành diện mạo kiến trúc, không gian phát triển mới cho xã Thuận Lợi, gắn phát triển kinh tế với công tác quản lý quy hoạch, bảo vệ môi trường và mục tiêu phát triển bền vững.