Du khách phớt lờ khuyến cáo không cho khỉ ăn ở Sơn Trà

(NLĐO) - Dù đã triển khai nhiều giải pháp, việc cho khỉ ăn tại Bán đảo Sơn Trà vẫn chưa chấm dứt

Ngày 1-4, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố) cho biết đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh, tiến tới xử lý dứt điểm tình trạng du khách cho khỉ hoang dã ăn trên Bán đảo Sơn Trà.

Theo Ban Quản lý, tình trạng các đàn khỉ hoang dã kéo xuống các tuyến đường giao thông để tìm kiếm thức ăn đã xuất hiện từ năm 2018 và gia tăng rõ rệt từ năm 2020 đến nay.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc một bộ phận người dân và du khách tự ý cho khỉ ăn các loại thực phẩm như bánh kẹo, sữa chua khi tham quan khu vực này.

Du khách phớt lờ khuyến cáo, tình trạng cho khỉ ăn ở Sơn Trà vẫn tái diễn - Ảnh 1.

Một con khỉ ở bán đảo Sơn Trà đang ăn thức ăn được cho từ người dân và du khách

Hệ lụy không chỉ làm biến đổi tập tính sinh sống tự nhiên của loài khỉ mà còn gây mất mỹ quan do rác thải bị vứt bừa bãi, ảnh hưởng môi trường sinh thái, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách khi tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã.

Để khắc phục, Ban Quản lý đã triển khai nhiều giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân và du khách không cho khỉ ăn. Ban Quản lý cũng kiến nghị cơ quan chức năng ban hành chế tài xử phạt đối với hành vi này và đề nghị các đơn vị lữ hành phổ biến rõ những tác hại của việc cho động vật hoang dã ăn đối với du khách.

Tuy nhiên, do một bộ phận người dân và du khách chưa chấp hành các khuyến cáo nên tình trạng trên vẫn còn tiếp diễn.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý cho biết sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, giám sát thường xuyên nhằm xử lý vi phạm, đảm bảo mỹ quan đô thị và môi trường du lịch tại Bán đảo Sơn Trà.

Bán đảo Sơn Trà là nơi sinh sống của nhiều loài động vật, trong đó có khỉ. Nhiều năm gần đây, khỉ dần mất tập tính hoang dã do bị du khách cho ăn, trở nên dạn người, thường xuyên cướp giật và có thể tấn công.

Tại các điểm như chùa Linh Ứng, Hồ Xanh, khỉ thường chặn xe, tìm thức ăn. Cơ quan chức năng đã tăng cường cảnh báo, cấm cho ăn và tuần tra kiểm soát.