Gắn kết nghĩa tình từ chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia"

(NLĐO)- Chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia" tại TPHCM lan tỏa nghĩa tình, trở thành cầu nối, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống

Ngày 21-3, tại phường Vũng Tàu (TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức tổng kết chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM" giai đoạn 2021-2025.

Tham dự chương trình có bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM; cùng ông Chan Sory Kan, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM, các gia đình nhận nuôi và sinh viên Lào, Campuchia.

 - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu tại chương trình.

Sau 5 năm triển khai, chương trình đã khẳng định hiệu quả thiết thực trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào - Campuchia. Đây cũng là dịp để lãnh đạo TP lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình và sinh viên nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình trong giai đoạn tới.

Thống kê cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình khi có gần 300 gia đình tham gia, đỡ đầu 385 sinh viên Lào và 88 sinh viên Campuchia. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, chương trình đã tạo môi trường để sinh viên quốc tế trải nghiệm đời sống gia đình Việt, từ đó bồi đắp tình cảm, giúp các em vơi bớt nỗi nhớ nhà. Nhiều sinh viên coi gia đình Việt như mái ấm thứ hai và vẫn duy trì mối gắn bó sau khi tốt nghiệp.

 - Ảnh 2.

Ban Tổ chức biểu dương các gia đình nuôi tại chương trình tổng kết "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia"

Đánh giá về hiệu quả mô hình, bà Trương Thị Bích Hạnh khẳng định chương trình được triển khai bài bản, đáp ứng tốt mục tiêu đề ra và là điểm sáng trong hoạt động của hệ thống Mặt trận TP. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức chính trị - xã hội cùng cách làm sáng tạo đã tạo nên sức sống bền bỉ cho chương trình.

Trong suốt quá trình triển khai, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức như các chuyến tham quan, hành trình về nguồn tại Địa đạo Củ Chi, Rừng Sác Cần Giờ, Núi Dinh hay khu di tích Xẻo Quýt. Qua đó, sinh viên Lào, Campuchia có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam, đồng thời gắn kết hơn với gia đình nhận nuôi.

 - Ảnh 3.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc

Em Souknilanh Phoutthasak, sinh viên Lào Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chia sẻ chương trình không chỉ là hoạt động giao lưu mà còn là "mái ấm thứ hai", nơi các em nhận được sự quan tâm, yêu thương chân thành từ những bữa cơm gia đình, những lời động viên giản dị.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Nguyệt Tú, một gia đình tham gia từ những ngày đầu, cho biết luôn xem các sinh viên như con cháu trong nhà. "Chúng tôi muốn các em cảm nhận rằng giữa TPHCM sôi động vẫn có một điểm tựa ấm áp, nghĩa tình" - bà Tú nói.

 - Ảnh 4.

Em Souknilanh Phoutthasak, sinh viên Lào Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chia sẻ

Từ sự thành công đã đạt được trong giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên đã tham mưu Thường trực Thành ủy TPHCM chấp thuận chủ trương để tiếp tục tổ chức chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM" trong giai đoạn 2026 - 2030.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Long Phước và Khu di tích Bến Lộc An (Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển).