Gia Lai dồn lực chống mưa lũ, hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung cứu dân

(NLĐO) - Gia Lai yêu cầu hoãn họp, huy động lực lượng ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn và hỗ trợ người dân tại vùng ngập sâu

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập lụt diện rộng, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai vừa yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Mưa lũ Gia Lai diễn biến phức tạp , Tỉnh yêu cầu hoãn họp cứu dân khẩn cấp - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (bên trái) cùng Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn

Từ ngày 17-11 đến 20-11, nhiều khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai mưa rất to, giông lốc, gây thiệt hại về người, tài sản và hạ tầng kinh tế - xã hội. Dự báo đến sáng 22-11, mưa lớn còn tiếp diễn, nước lũ trên các sông rút chậm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và ngập sâu.

Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể hoãn các cuộc họp, sự kiện không cần thiết, bám sát địa bàn, trực tiếp chỉ đạo ứng phó mưa lũ; khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ tốt nhất cho người dân bị ảnh hưởng.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp được yêu cầu trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu; căng dây, cắm biển cảnh báo, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm. Đồng thời, khẩn trương sửa chữa đê điều, hồ đập hư hỏng và chuẩn bị phương án khôi phục sản xuất, sửa chữa trường lớp, cơ sở y tế ngay khi nước rút.

Lực lượng quân đội, công an được huy động tối đa để sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt.

Mưa lũ diễn biến phức tạp, Gia Lai yêu cầu hoãn họp chưa cần thiết để cứu dân - Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng đưa nhu yếu phẩm đến cứu trợ cho người dân vùng lũ Gia Lai

Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục sơ tán triệt để người dân khỏi vùng trũng thấp, khu vực sạt lở; bố trí nơi ở tạm, cung ứng lương thực, nước sạch, thuốc men, không để người dân thiếu đói hoặc thiếu chăm sóc y tế. Các đoàn thể được giao phối hợp thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các hộ có người chết, mất tích, bị thương, gia đình khó khăn.