19 TS bị kỷ luật trong buổi thi sáng nay

(NLĐO)- Sáng nay, 4-7, 78 ĐH, học viện và 15 trường ĐH khối các trường quân đội đã tổ chức thi môn Toán khối A với hình thức tự luận tại 25.116 phòng thi, 1.002 điểm thi. Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, số thí sinh đến dự thi sáng nay là 638.192 thí sinh, đạt tỷ lệ 68,61% so với hồ sơ đăng ký dự thi (năm 2008 số thi sinh dự thi môn Toán khối A là 618.994, đạt 67,65%).

img
Hàng trăm phụ huynh đứng trước cổng trường ĐH Sư phạm TPHCM đón thí sinh. Ảnh: Th.Vinh

Có 19 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó khiển trách 7 thí sinh, đình chỉ 12 thí sinh do trao đổi bài thi trong phòng thi và mang theo điện thoại di động, tài liệu trái phép vào phòng thi.

Hội đồng thi Học viện Hành chính quốc gia (TPHCM) có 1 thí sinh bị ngất không tiếp tục dự thi. ĐH Công đoàn (TPHCM) có 1 thí sinh bị đau bụng sau khi làm bài 10 phút phải đưa đi cấp cứu, dưới sự giám sát của lực lượng công an và không tiếp tục dự thi.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại điểm thi trường THCS Minh Đức, quận 1 – TPHCM, thí sinh Trần Anh Tuấn phòng thi 108, số báo danh 003559, dự thi vào Trường ĐH Kinh tế TPHCM bị mất sạch giấy tờ tùy thân, trong đó có cả giấy báo thi và chứng minh nhân dân, Hội đồng thi Trường ĐH Kinh tế đã kịp thời đối chứng hồ sơ và chứng nhận cho thí sinh được dự thi đúng giờ quy định.

Tại điểm thi trường THPT Marie Curie – TPHCM, một thí sinh dự thi vào Trường ĐH Mở TPHCM đã bị ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu. Và cũng tại điểm thi này một thí sinh mang tài liệu vào phòng thi đã bị xử lý kỷ luật.

Tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, TS Nguyễn Kim Quang, Trưởng phòng đào tạo cho biết, số thí sinh dự thi là 4.951 thí sinh, đạt tỷ lệ 71,75% so với hồ sơ đăng ký dự thi. Tại đây, hội đồng thi cũng kịp giải quyết 3 trường hợp thí sinh bị thất lạc giấy tờ, không mang theo ảnh, để thí sinh được vào phòng thi.

Theo thạc sĩ Tạ Quang Lâm, Phó trưởng phòng đào tạo, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, có 6.241 thí sinh dự thi vào Trường ĐH Sư phạm, đạt tỷ lệ 77,46%. Trường ĐH Công nghiệp TPHCM có 69% thí sinh dự thi, Trường ĐH Mở TPHCM có 71% thí sinh dự thi…

Sau khi kết thúc môn thi toán sáng nay, nhiều thí sinh cho biết đề thi ĐH môn toán năm nay tương đối khó. Thí sinh Tuấn Anh, thi vào Trường ĐH Giao thông Vận tải cơ sở 2 tại Quận 9, nói: “Đề toán khó nên em chỉ làm được một nửa, chắc chỉ được khoảng 5 điểm thôi!”.

Thí sinh Ngọc Châu, thi tại điểm thi Trường THPT Trần Quốc Toản cho biết: “Đề thi khó, đặc biệt là phần thi tự chọn em làm không tốt lắm”. Tại trường này, có  nhiều thí sinh đi nhầm điểm thi. Khoảng 7 giờ có vài thí sinh thi tại Trường ĐH Giao thông Vận tải nhưng lại đi qua điểm thi Trường THPT Trần Quốc Toản và đã được các sinh viên tình nguyện chở về đúng điểm thi. Nhiều thí sinh từ Đồng Nai lên TPHCM thi đã có mặt tại điểm thi này từ lúc 5 giờ sáng vì sợ kẹt xe.

Tại điểm thi Trường ĐH Kiến trúc TPHCM, nhiều thí sinh cũng cho biết đề toán năm nay khó. Thí sinh Phạm Trung Quân, thi vào khoa Kiến trúc của trường này cho biết: “Đề toán khó nên em chỉ làm được một nửa, có nhiều dạng bài em chưa thấy bao giờ, nhìn vào không hiểu gì”. Nhiều thí sinh cho biết chỉ có thể làm được khoảng 40%-50%, chủ yếu là làm phần chung, còn phần tự chọn thì bỏ vì quá khó.

Sau buổi thi, khu vực quanh các điểm thi trông rất mất mỹ quan do những mẩu giấy quảng cáo tuyển sinh, tờ rơi về cách thức xem đáp án… do các trung tâm phát cho thí sinh nhưng bị vứt rơi rớt khắp nơi.

Tại Hà Nội: Đề toán khó, nhiều thí sinh bị hạ đường huyết

Kết thúc môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2009, nhiều thí sinh đánh giá đề thi năm nay khó hơn năm ngoái, nhất là câu V phần chung. Thí sinh Nguyễn Lan Hương, dự thi vào ĐH Quốc gia (Hà Nội) cho biết, đề toán năm nay em chỉ làm được khoảng 70%, trong khi với đề thi năm ngoái Hương làm được 8 điểm.

Theo đánh giá của nhiều giáo viên, với đề thi năm nay, học sinh sức học khá có thể được 6-7 điểm, phải những thí sinh giỏi thực sự mới làm tốt bài thi này. Tuy hầu hết các câu đều là kiến thức cơ bản, chỉ có câu V phần chung và ý a,b bài VII là khó nhưng đề thi năm nay có tính chất phân loại rõ ràng.

Cơn mưa lúc sáng sớm tại Hà Nội đã giúp cho thời tiết trở nên mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi nhưng tại nhiều hội đồng vẫn xảy ra tình trạng thí sinh bị ngất vì quá căng thẳng.

Tại Hội đồng thi của trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG HN, sau khi làm bài được 15 phút 1 thí sinh đã bị hạ đường huyết suýt ngất. Cán bộ y tế đã kịp thời cho thí sinh này uống nước đường và nghỉ ngơi nên sau 15 phút, em lại có thể tiếp tục làm bài. Hội đồng thi ĐH Hà Nội cũng có một thí sinh ở điểm thi số 2 bị hạ đường huyết. ĐH Thủy Lợi có 2  thí sinh bị đau bụng đã được cán bộ y tế cho uống thuốc kịp thời.

Kết thúc môn thi đầu tiên, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội có 1 trường hợp ở điểm thi Đặng Trần Côn B, đã sử dụng tài liệu và bị đình chỉ thi. Tỉ lệ thí sinh dự thi của trường chỉ đạt 50%. Tại ĐH Hà Nội, thí sinh dự thi của trường cũng chỉ đạt 52,6%, số thí sinh dự thi tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là 54,04% so với số hồ sơ đăng ký dự thi....

Để phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trong kỳ thii ĐH, Giám đốc công an TP Hà Nội yêu cầu các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện thực hiện nghiêm yêu cầu của công tác đảm bảo an toàn mùa thi năm nay, đặc biệt là phòng chống gian lận trong thi cử. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, phòng PA25 sẽ cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT tại các điểm thi để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Bên cạnh đó sẽ kiên quyết không để cho phụ huynh và người nhà tiếp cận tường, hoặc cổng các khu vực thi và giải tán mọi đám đông tụ tập tại khu vực thi. Đặc biệt, Công an Hà Nội sẽ bố trí lực lượng bí mật, mặc thường phục để kịp thời xử lý trong các tình huống khẩn cấp.

Ông Đỗ Hậu, Thường trực HĐTS trường ĐH Kiến trúc Hà Nội cho biết, qua rà soát đã phát hiện một số trường hợp trùng họ tên, ngày tháng năm sinh. Để tránh thi hộ, thi kèm trường đã yêu cầu cán bộ coi thi tách các trường hợp này ra, không cho ngồi gần nhau. Sau đó, sẽ có cán bộ thanh tra đi kiểm tra các trường hợp này. Theo thông tin từ nhiều Hội đồng thi sáng nay thì chưa phát hiện được trường hợp nào thi hộ, thi kèm.