8.500 cán bộ, giảng viên thanh tra kỳ thi
Bên lề hội nghị tập huấn thi tốt nghiệp THPT 2008 do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 22-4 tại Hà Nội, ông Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT, đã trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về những quy định mới trong kỳ thi năm nay
. Phóng viên: Được coi là kỳ thi “nháp” trước khi kết hợp hai kỳ thi thành một vào năm 2009, tại sao Bộ GD-ĐT lại hủy việc bố trí giảng viên làm giám thị từng phòng thi như dự kiến trước đây mà chỉ điều động giảng viên làm thanh tra ủy quyền?
- Ông Nguyễn An Ninh: Chúng tôi đã tính đến phương án đưa cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ cùng tham gia coi thi tốt nghiệp THPT. Điều này sẽ nâng cao tính khách quan của kỳ thi, cũng khiến các trường ĐH, CĐ yên tâm hơn khi sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển vào ĐH khi áp dụng kỳ thi THPT quốc gia vào năm sau. Tuy nhiên, qua nhiều cuộc thảo luận, kết luận cuối cùng được đưa ra là chỉ điều động cán bộ, giảng viên làm thanh tra ủy quyền.
Thực tế, để đưa cán bộ, giảng viên làm giám thị, bộ sẽ phải huy động hàng chục ngàn cán bộ trường ĐH, CĐ trong khi điều kiện kinh phí không cho phép, điều này cũng sẽ gây sự xáo trộn cho các địa phương trong việc chủ động phân công kế hoạch tổ chức thi theo thẩm quyền được phân cho sở GD-ĐT. Vì thế, bộ quyết định chỉ huy động khoảng 8.500 cán bộ, giảng viên của các trường ĐH, CĐ làm công tác thanh tra. So với năm trước, con số này tăng lên khoảng 2.800 người. Với số lượng như thế, mỗi thanh tra phụ trách 7 phòng thi thay vì mỗi hội đồng thi chỉ có 2 thanh tra của bộ như năm trước.
. Còn điểm gì mới ở kỳ thi năm nay nữa, thưa ông?
- Cùng với tăng cường thanh tra thi, vấn đề bảo mật kỳ thi năm nay cũng được chúng tôi làm nghiêm. 30 phút sau khi làm bài, thư ký hội đồng coi thi phải nhận số đề thừa và niêm phong. Các giám thị cũng không được tiếp xúc với đề thi, bất cứ ai không có nhiệm vụ liên quan trực tiếp tới đề thi mà có đề thi đều bị xử lý. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giám thị vòng ngoài, tạp vụ cũng được xem đề như đã từng xảy ra một số năm trước. Ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc.
. Nhưng thí sinh vẫn có thể chép đề và mang ra khỏi phòng thi khi đã làm xong bài. Với những trường hợp này thì xử lý như thế nào?
- Tôi khẳng định lại, đề thi tốt nghiệp THPT thuộc danh mục tài liệu tối mật theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ cho đến hết thời điểm làm bài thi. Điều này có nghĩa trong suốt thời gian thi, đề thi không được lọt ra khỏi phòng thi. Nếu thí sinh ra khỏi phòng thi sớm hơn thời gian quy định phải nộp lại đề thi. Trong các buổi thi, thí sinh không được ra khỏi phòng thi trừ trường hợp đặc biệt. Nếu phải cho thí sinh ra ngoài thì giám thị phải bàn giao cho giám thị hành lang giám sát thí sinh cho đến khi trở về phòng. Đối với các trường hợp thí sinh ốm đau đột xuất, phải đề nghị giám thị bên ngoài phòng thi báo cáo chủ tịch hội đồng coi thi để giải quyết.
. Kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 năm trước, bộ đã phát hiện một số trường hợp thi hộ là những học sinh đã tốt nghiệp lần 1. Năm nay, những trường hợp thi hộ sẽ bị xử lý thế nào?
- Kỳ thi năm nay sẽ là một kỳ thi rất nghiêm túc, quan điểm của chúng tôi là phải chế tài nặng đối với những sai phạm. Cụ thể, nếu người nhận thi hộ là học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục thì sẽ bị đuổi học, còn nếu nặng hơn, như liên quan đến hoạt động có tổ chức, sẽ đề nghị truy tố trước pháp luật tùy theo tính chất, mức độ. Nếu phát hiện thi hộ, các em sẽ bị hủy kết quả thi tốt nghiệp phổ thông, thi tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục kỳ thi cùng năm.
Chi 9 tỉ đồng cho công tác thanh tra thi Ngày 22-4, Bộ GD-ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn các sở GD-ĐT về việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2008. Theo đó, khuyến khích thành lập các hội đồng coi thi liên trường và hội đồng coi thi chung giữa THPT và giáo dục thường xuyên, không thành lập những hội đồng thi có từ 6 phòng thi trở xuống. Trong trường hợp bất khả kháng, giám đốc sở phải có giải trình cụ thể trong báo cáo. Năm 2007, bộ đã phát hiện một số địa phương tổ chức những hội đồng thi, điểm thi lẻ không cần thiết hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn. Để tiết kiệm, bộ yêu cầu các sở giảm số hội đồng coi thi và điểm thi so với năm 2007. Năm nay, bộ chỉ chi 9 tỉ đồng cho công tác thanh tra thi thay vì 24 tỉ đồng như dự kiến ban đầu. |