"Ăn" xăng, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề bị kỷ luật cảnh cáo

Quá trình công tác, ông Nguyễn Ngọc Thảo, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi (Bến Tre) không cấp đủ nhiên liệu cho học viên thực hành lái xe, cấp xe không đúng với hợp đồng cho thuê... để thu lợi trên 143 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Lấn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre đã ký Quyết định số 79 – QĐ/UBKTTU ngày 3/12/2012, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo (về mặt đảng ) đối với ông Nguyễn Ngọc Thảo, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi.


Trong công tác lãnh đạo, quản lý, ông Thảo đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế, làm ảnh hưởng đến uy tín đơn vị và cá nhân.
 
Cụ thể, theo TTXVN, ông Thảo không cấp đủ nhiên liệu theo quy định cho học viên thực hành lái xe 61.948 lít xăng và 5.454 lít dầu, trị giá 1.429.117.800 đồng; hợp đồng cho thuê xe ô-tô Zace nhưng thực tế đưa xe ô-tô Kia hoặc Mêkông thay thế để thu lợi cá nhân 143,6 triệu đồng.

Theo báo cáo của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, trong quá trình kiểm tra, ông Thảo chấp hành tổ chức kỷ luật không nghiêm, còn né tránh, không lắng nghe ý kiến đóng góp, yêu cầu của đoàn kiểm tra.