Asimo - thành tựu của Honda
Sau những thành tựu đạt được với các sản phẩm xe máy, ô tô, máy động lực và cả động cơ máy bay. Honda đã thành công trước thách thức mới về công nghệ chế tạo người máy (robot). Đó chính là người máy Asimo - người máy giống người nhất thế giới.
Thế hệ người máy đầu tiên của Honda là E0. Người máy E0 phải mất 5 giây cho mỗi bước đi nên người máy này di chuyển rất chậm chạp và chỉ có thể thực hiện theo một đường thẳng. Đến các thế hệ người máy sau E1 - E2 - E3, Asimo đã được hoàn thiện những chức năng cơ bản để có thể chuyển động bằng hai chân nhanh hơn, nhịp nhàng hơn. Người máy E2 có thể đi nhanh với tốc độ 1,2 km/giờ trên những bề mặt phẳng.
Qua thế hệ người máy E4 - E5 - E6, người máy P1 là mẫu người máy có hình dạng giống người đầu tiên với chiều cao hơn 1,9 m và nặng 175 kg. Người máy P3 có thể bước đi bằng hai chân giống con người đã hoàn thành vào tháng 9-1997. Người máy này cao 1,6 m với trọng lượng 130 kg. Kích thước và trọng lượng của loại người máy này đã giảm nhờ thay đổi linh kiện và phân tán hệ thống điều khiển. Kích thước này rất phù hợp khi người máy hoạt động trong môi trường sống của con người. Nhưng các nhà nghiên cứu của Honda vẫn chưa hài lòng, họ muốn tạo ra được một người máy hoàn thiện hơn nữa, có thể thích nghi với môi trường sống của con người hơn nữa.
Công việc nghiên cứu được tiến hành để xác định xem một người máy mô phỏng con người sẽ như thế nào để có thể thực hiện các chức năng xã hội cũng như hoạt động trong môi trường của con người. Ngày 31-10-2000, sau 14 năm nghiên cứu phát triển, người máy Asimo hoàn thiện ngày nay đã ra đời.
Người máy Asimo cao 1,2 m, nặng 52 kg. Tốc độ di chuyển của Asimo có thể đạt tới 1,6 km/h. Các người máy thời kỳ đầu chỉ có thể đi thẳng, rẽ và cần dừng nghỉ khi đổi động tác đã được coi là thành công. Đến Asimo là một tiến bộ vượt bậc khi có thể di chuyển liên tục không cần dừng lại, bên cạnh đó Asimo còn có thể bước chéo, nhảy múa, leo cầu thang. Đó chính là nhờ Asimo được sử dụng kỹ thuật I - WALK - kỹ thuật di chuyển linh hoạt, nhanh nhẹn và thông minh cho phép Asimo có thể bước đi liên tục, ngay cả khi chuyển hướng đi và mang lại cho người máy sự vững chắc hơn khi gặp những va chạm đột ngột. Kỹ thuật này giúp người máy chung sống dễ dàng hơn trong môi trường sống của con người. Sự phát triển của công nghệ này trong tương lai sẽ cho phép người máy có thể làm việc hòa hợp với con người.
Asimo cũng có thể đứng một chân, tiến và lùi. Nhờ có các khớp nối cổ, khớp nối tay giống con người, các cử động tay và cổ của Asimo cũng rất linh hoạt. Bàn tay của Asimo có 5 ngón và có thể nắm chặt năm ngón tay cùng một lúc, bắt tay, chỉ đường, gật đầu, lắc lư đầu, nghiêng đầu lên xuống khoảng 45o... Đặc biệt hơn, Asimo còn có thể thực hiện các cử chỉ, biểu lộ giống như con người: khóc, tức giận, vui mừng, ngạc nhiên, khoái chí...
Tháng 4 này, Công ty Honda Việt